Chàng trai 9X Sài Gòn kể chuyện 'đầu quân' 4 tháng cho Manchester United

28/03/2017 08:21 GMT+7

Ước mơ được đến nước Anh, đắm mình trong không khí cuồng nhiệt tại sân Old Trafford của Vũ Huỳnh Giang đã được hé mở khi anh chàng đọc được thông báo tuyển dụng của MU.

Manchester United (MU) là đội bóng có lượng cổ động viên đông đảo bậc nhất thế giới. Có thể nói được đặt chân đến Old Trafford và tận hưởng không khí cuồng nhiệt mà mỗi trận đấu mà CLB này đem lại chính là niềm mơ ước của hàng triệu người hâm mộ “Quỷ đỏ”.
Song, không phải ai cũng “may mắn” như cậu bạn Vũ Huỳnh Giang, người đã từng làm việc 4 tháng ở MU trong vị trí nhân viên bán hàng.

tin liên quan

Cậu bé ung thư ước mơ làm CSGT: Biến điều ước thành sự thật
Cậu bé Lê Văn Khang đang điều trị ung thư xương ác tính tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM ước mơ cháy bỏng trở thành CSGT từ nhỏ. Thế nhưng, ước mơ của Khang ngày một xa dần vì có thể em phải tháo cánh tay của mình. Ngày 23.3, một 'phép màu' đã xảy ra với Khang. 
Chuyển hướng học tập vì tình yêu với Manchester United (MU)
Vũ Huỳnh Giang (26 tuổi), đã xuất sắc tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của ĐH University of California: Riverside (UCR), sau 6 năm du học tại Mỹ. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo học lên bậc thạc sĩ tại đây thì Giang đã quyết định lựa chọn trường Đại học Manchester của nước Anh để thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ là…được một lần đặt chân tới nước Anh và đắm mình trong không khí cuồng nhiệt của Old Trafford.
Bảng tên của Huỳnh Giang khi làm việc tại sân Old Trafford Ảnh: NVCC
Huỳnh Giang cho biết: “Thời lượng học bậc thạc sĩ của mình khá ngắn, chỉ gói gọn trong 1 năm thôi. Để có thể theo kịp tiến độ dạy học của các giảng viên thì mình và hầu hết các sinh viên khác đều phải dành rất nhiều thời gian để học và tự nghiên cứu ở thư viện trường”.

tin liên quan

Nữ sinh Sài Gòn mê rock giành học bổng gần 6 tỉ đồng ĐH Chicago
Trong đợt tuyển sinh sớm của trường Đại học danh tiếng Chicago (Mỹ, nơi GS Ngô Bảo Châu đang tham gia giảng dạy), Trần Nguyễn Phương Khanh (học sinh lớp 12 trường Quốc tế Canada) nộp đơn xin học bổng và xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá khoảng 270.000 USD (tương đương gần 6 tỉ đồng).
Ngoài giờ học, Giang cũng thường xuyên lên mạng để tìm kiếm một công việc làm thêm nhằm trang trải học phí, tiền sinh hoạt hàng ngày, vừa để tích lũy thêm kinh nghiệm cho công việc sau khi ra trường. Và cơ hội thực hiện ước mơ đã hé mở khi Giang vô tình đọc được thông báo tuyển dụng nhân viên cho CLB Manchester United (MU).
Hôm nhận tin trúng tuyển vị trí nhân viên bán hàng, mình đã hét lên vì sung sướng. Cảm giác lúc đó khó tả lắm, vừa vui, vừa hạnh phúc, vừa bất ngờ, kiểu như không dám tin đây là sự thật vậy
Vũ Huỳnh Giang hào hứng
Theo lời Huỳnh Giang, trước mỗi mùa giải mới, các đội bóng tại Anh đều tổ chức tuyển dụng cho các vị trí hậu cần trong sân. Để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như giờ giấc học tập, Giang đã nghiên cứu rất kỹ và quyết định nộp đơn vào vị trí Kiosk assistant (phụ trách gian hàng bán thời gian) tại sân Old Trafford.
Giang cũng nói thêm, bản thân cậu đã đến sân Old Trafford nhiều lần và để ý thấy có rất ít nhân viên người châu Á làm việc trong sân. “Nhưng cứ nghĩ đến cảnh được làm việc cho đội bóng mình yêu thích, thêm nữa là nếu được nhận vào làm việc cho một trong những CLB làm thương mại hàng đầu trong ngành công nghiệp bóng đá thế giới thì mình sẽ có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm cho ngành Quản trị kinh doanh mà mình theo học”, Giang chia sẻ.
Được biết, quy trình tuyển chọn của MU bao gồm 4 vòng: xét duyệt hồ sơ xin việc, phỏng vấn bằng điện thoại, phỏng vấn trực tiếp và hoạt động nhóm. Giang cho rằng, khó khăn lớn nhất của những người ứng tuyển vào các đội bóng lớn tại Anh nói chung và những ứng viên quốc tế như Việt Nam nói riêng là phần nộp CV (hồ sơ xin việc).
Nếu như vượt qua vòng này, việc phỏng vấn sẽ không quá khó khăn, chỉ cần các ứng viên chuẩn bị kỹ càng và đầy đủ kiến thức về đội bóng, cũng như sự tự tin, tiếng Anh tốt. Vòng thứ hai là tham gia buổi phỏng vấn tại những ô VIP của sân Old Trafford.
Trong trận MU – Liverpool diễn ra ngày 12.9.2015, Giang đã góp phần giúp đội của mình phá kỷ lục bán hàng với số tiền thu được là 167.000 bảng Anh Ảnh: NVCC
Giang cho biết bản thân vẫn có thể cảm nhận được nguyên vẹn những cảm xúc của ngày hôm đó: “Cảm giác thật tuyệt khi mình được ngồi trong những khu vực đắt tiền nhất và có góc nhìn đẹp nhất sân Old Trafford. Những ô hạng sang này được thiết kế với các tiện nghi tương ứng khách sạn 5 sao chuyên phục vụ những khán giả tầm đại gia, nhiều tiền của”.
Sau 2 tuần hồi hộp chờ đợi kết quả, Giang đã nhận được email từ bộ phận quản lý nhân lực của MU mời tham gia buổi Orientation (vòng sát hạch ứng viên cuối cùng). Việc các ứng viên cần làm là phải thể hiện bản thân mình trong môi trường tập thể thông qua các kỹ năng như hoạt động nhóm, quản lý thời gian và chịu đựng áp lực.
'Hét lên vì sung sướng!'
“Hôm nhận tin trúng tuyển vị trí nhân viên bán hàng mình đã hét lên vì sung sướng. Cảm giác lúc đó khó tả lắm, vừa vui, vừa hạnh phúc, vừa bất ngờ, kiểu như không dám tin đây là sự thật vậy”, Giang nói với giọng hào hứng.
Giang được phân công làm việc tại khu vực Family Stand. Khu vực này đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với đội ngũ nhân viên khi phải làm việc với cả người già và trẻ nhỏ. Toàn bộ nhân viên hậu cần phục vụ trong sân phải có mặt và check in tối thiểu 3 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu. Đặc biệt, tất cả mọi người đều phải mang quần tây đen, đi giày da đen nhằm tạo hình ảnh chuyên nghiệp nhất cho CLB.
Khoảng thời gian làm việc tại MU đã giúp cậu bạn có được những kinh nghiệm kinh doanh quý giá Ảnh: NVCC
Cụ thể công việc của anh chàng 9x người Việt này là sắp xếp các loại thức ăn và đồ uống vào những vị trí yêu cầu để chuẩn bị bán. “Trung bình một quầy hàng sẽ có 4 nhân viên vừa bán vừa tính tiền, 1 quản lý và 2 người hỗ trợ những khi lượng khách quá đông. Trước trận đấu và nghỉ giữa hiệp là hai khoảng thời gian bận rộn nhất vì bọn mình sẽ phải làm việc hết công suất để phục vụ hơn 100 khách hàng”, Giang cho biết.
Đáng nói là, trong khoảng thời gian làm việc cho đội ngũ bán hàng trong sân, Giang đã đạt được một số thành tích đáng nể. Anh chàng luôn luôn duy trì chỉ tiêu bán ra trên mức trung bình trong tất cả các trận đấu mình phụ trách. Đặc biệt, trong trận MU - Liverpool diễn ra ngày 12.09.2015, Giang đã góp phần giúp đội của mình phá kỷ lục bán hàng với số tiền thu được là 167.000 bảng Anh, chỉ trong một trận đấu.
Old Trafford là sân nhà của CLB bóng đá Manchester United, hay còn được biết đến với tên gọi “Nhà hát của những giấc mơ” Ảnh: NVCC
Chia sẻ về khoảng thời gian tuyệt vời này, Giang bồi hồi nhớ lại: “Mỗi lần MU giành chiến thắng là mỗi lần mình xúc động đến rơi nước mắt. Lối vào sân cũng là nơi các cầu thủ đi vào. Trước giờ chỉ toàn coi trên tivi, internet, còn giờ thì được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt ngoài đời, mình cảm giác tự hào lắm”.
Song, công việc nào cũng sẽ có niềm vui lẫn buồn tủi. Theo lời Giang, khi gặp những cổ động viên quá khích đến từ những đội bóng “đối thủ” với MU như Liverpool, Chelsea hay Manchester City, dù bị khiêu khích hay chửi rủa thì bản thân Giang và các nhân viên vẫn phải giữ thái độ chuyên nghiệp và đúng mực.
Những bài học quý giá trong kinh doanh
Giang cho rằng, khoảng thời gian làm việc tại MU đã giúp cậu bạn có được những kinh nghiệm kinh doanh quý giá: “Mình học được từ họ phong cách làm việc chuyên nghiệp, chính xác đến từng chi tiết, cũng như nguyên tắc luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Tuyệt đối không để xảy ra sơ suất nhỏ, bởi có thể điều đó sẽ khiến bản thân phải trả giá bằng chính việc làm của mình”, Giang chia sẻ.

tin liên quan

Nam sinh 23 tuổi suy thận với luận văn khiến hội đồng bảo vệ rơi nước mắt
Vừa đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp đại học, Nguyễn Hải Đăng phát hiện bệnh suy thận giai đoạn cuối. Giữa cơn tuyệt vọng đó, em cố lấy lại tinh thần và bảo vệ thành công luận văn bằng robot Asimo. Hôm đó, Đăng nhờ bạn bè dìu lên những bậc thang vào lớp và phụ đưa robot ra đặt trên bàn để thuyết trình.
Hiện tại, Giang đã quay trở lại Việt Nam sau khi tốt nghiệp bậc học thạc sĩ tại ĐH Manchester (Anh) và kết thúc công việc bán thời gian tại sân Old Trafford. Cậu bạn vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê với bóng đá và xe hơi bằng công việc trong một tập đoàn kiểm toán hàng đầu của nước ngoài tại Việt Nam, sau đó chuyển sang làm tư vấn quản trị cho DealersEDGE Asia trong lĩnh vực xe hơi.
Nói về khả năng tiếp tục làm việc tại Old Trafford trong tương lai, Giang tự tin khẳng định: “Mình sẽ sớm quay trở lại Old Trafford với tư cách…trưởng bộ phận kinh doanh của MU chẳng hạn”, (cười lớn).
'Tất tần tật' về Vũ Huỳnh Giang
Vũ Huỳnh Giang sinh năm 1991 tại TP.HCM. Là con một trong gia đình, nhưng từ nhỏ Giang đã có tính tự lập rất cao. Năm 18 tuổi, Giang sang Mỹ du học tại trường Trung học North Dallas Adventist Academy, bang Texas.
Sau đó, Giang theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH University of California: Riverside, Mỹ.
Về công việc bán thời gian tại sân Old Trafford, Giang cho biết nhiệm vụ chính của cậu và các nhân viên khác là bán đồ ăn, thức uống và tạp chí cho các fan và khán giả đến xem trận đấu.
Cũng theo lời Giang, hầu hết các nhân viên bán thời gian đều ở độ tuổi từ 20 đến 23 tuổi và đang là sinh viên theo học tại các trường CĐ, ĐH tại Anh.
Cậu kể thêm, trong thời gian gửi hồ sơ đăng ký làm công việc bán thời gian cho MU, Giang cũng đồng thời gửi hồ sơ cho nhiều CLB bóng đá khác như Manchester City, Liverpool...
Khi được hỏi nguyên nhân tại sao là fan của MU lại gửi hồ sơ cho nhiều CLB khác như vậy, Giang thẳng thắn cho biết: "Ở nước ngoài người ta có tư tưởng thoáng lắm. Có rất nhiều nhân viên làm chung với mình ở MU nhưng lại là fan của Arsenal..

"Thật ra công việc là để tụi mình kiếm thêm thu nhập, bên cạnh đó, làm việc cho tập đoàn thương mại lớn như MU là cơ hội để tụi mình tự tích lũy kinh nghiệm sống, kiến thức thực tế để không bị bỡ ngỡ sau khi ra trường, bởi ngành học của mình là Quản trị kinh doanh. Dù là fan của đội nào thì đối với khách hàng, mình đều sẽ có thái độ phục vụ tận tình như nhau", Giang chia sẻ.
Lương 1 giờ làm thêm cho MU của Giang là 7,7 bảng Anh (tương đương 250.000 đồng). Mỗi ngày cậu làm từ 5 - 6 tiếng, và công việc này kéo dài trong 4 tháng. Làm ngày từ 5-6 giờ có thể kiếm được từ 1.250.000 đến 1.500.000 đồng.
Ngoài công việc bán thời gian này, Giang còn làm thông dịch viên cho các bệnh viện tại Anh.
Chia sẻ về kỷ niệm vui trong thời gian làm việc cho MU, Giang hài hước kể: "Mọi người nghĩ tụi mình làm việc cho MU thì sẽ được xem đá bóng miễn phí. Nhưng không hề đâu, khi trận đấu bắt đầu thì tụi mình cũng làm việc liên tục, đến khi xong việc thì trận bóng cũng kết thúc rồi. Theo quy định thì nhân viên tụi mình sẽ vào sân trước 1 tiếng khi trận đấu diễn ra để chuẩn bị đồ ăn, thức uống phục vụ khán giả. Mấy bạn fan cứ tưởng tụi mình có chức vụ gì ghê gớm lắm nên thấy tụi mình đi ngang lại vẫy tay chào, lúc đó vừa vui vừa xấu hổ"...
Giang hâm mộ cầu thủ nào nhất? Câu trả lời là không hâm mộ riêng một cầu thủ nào cả, đối với Giang thì cả đội tuyển MU là 1 niềm yêu thích lớn từ nhỏ đến giờ..
Old Trafford, được biết đến với tên gọi “Nhà hát của những giấc mơ”, là sân nhà của CLB bóng đá Manchester United (MU), một trong những đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá Anh, có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất thế giới.
Với sức chứa gần 80.000 người, kích thước 105m x 68m, Old Trafford là sân vận động lớn thứ hai nước Anh (sau sân vận động quốc gia Wembley), được khánh thành vào năm 1910.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.