• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Chàng thủ khoa thời trang “đại gia” và câu chuyện xúc động phía sau

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
28/09/2022 12:00 GMT+7

Biệt danh “đại gia” của Nguyễn Thành Danh bắt nguồn từ sự đầu tư của anh vào các đồ án khi học thiết kế thời trang tại Đại học Hutech . Sau chuỗi thành tích ấn tượng đứng đầu 5/6 đồ án, nhà thiết kế trẻ tiếp tục giành vị trí thủ khoa thời trang 2022 với bộ sưu tập tốt nghiệp lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá và làng nón ngựa Phú Gia.

Tuy là sinh viên thời trang vừa tốt nghiệp ra trường mùa bảo vệ luận án 2022 nhưng Nguyễn Thành Danh đã có kinh nghiệm dày dặn trong nghề. Anh từng giới thiệu bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang trẻ em, làm trang phục cho cuộc thi The Next Gentleman và nhiều dự án freeland khác. Trước khi quyết định đi học thiết kế bài bản tại Hutech, chàng trai quê Tiền Giang đã được học về thời trang theo cách "cầm tay chỉ việc" từ các nhà thiết kế tên tuổi.

Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Thành Danh - thủ khoa Thời trang Hutech 2022.

Đi đường vòng đến với thời trang

Nguyễn Thành Danh kể anh có nhiều bạn bè cùng lứa tuổi chơi chung nhóm nhưng sớm có sự nghiệp riêng. Điểm chung ở các bạn này là họ đều đi đường thẳng đến với ước mơ làm thời trang - học thiết kế ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông; trong khi anh mất hai năm rưỡi học ngành Dược trước khi quyết định dứt khoát đổi sang ngành học Thiết kế thời trang.

Mẫu thiết kế trong BST Dung của Nguyễn Thành Danh.

Tâm sự cùng Thời Trang Trẻ - báo Thanh Niên, Danh cho biết con đường học vấn của anh khá quanh co trắc trở. Thời đi học phổ thông, những môn anh học tốt lại không nằm trong tổ hợp môn thi đại học. Chọn học Dược theo phong trào nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình không phù hợp dù vẫn chưa biết phải làm gì và chưa tìm ra năng khiếu, sở trường của bản thân.

Khi thấy việc học quá “nặng” đầu, Danh đăng ký tham gia làm cộng tác viên cho tuần lễ thời trang. Anh có cơ hội làm việc cho NTK Nguyễn Tiến Truyển, được chỉ dạy từng bước và bắt đầu thấy yêu thích thời trang, khám phá ra niềm đam mê dành cho vải vóc. Dần dần, anh cũng nhận được các dự án freeland từ các chương trình truyền hình và giải trí. Đi làm được nửa năm, Danh mới về tâm sự cùng mẹ ý định nghỉ học. Tuy vậy phải mất một thời gian sau đó, gia đình mới trao quyền tự quyết và tự lo cho anh. Ở thời điểm đó, Danh đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình mới mẻ của đời sinh viên thiết kế thời trang. Anh vừa đi học vừa duy trì công việc làm thêm, tiết kiệm để lo chi phí sinh hoạt, đóng học phí và dành tiền làm đồ án thiết kế.

Nguyễn Thành Danh tâm sự: “Không chỉ giúp tôi tự chủ về mặt kinh tế, việc đi làm trước khi đi học giúp tôi tự tin khi bắt đầu theo học thiết kế thời trang”. Tân thủ khoa thời trang Hutech tự nhận khi đi học anh đôi lúc khá “ngông’, thích làm theo ý mình và luôn đầu tư hết mức cho các đồ án. Đến với thời trang muộn hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng anh có được sự tự tin để thể hiện được khả năng một cách tốt nhất. Đó có lẽ cũng chính là lý do để anh giành được vị trí cao nhất ở 5/6 đồ án và danh hiệu Thủ khoa thời trang Hutech 2022.

Cảm hứng từ chất liệu tự nhiên và hai người phụ nữ

Không chỉ xuất sắc về mặt kỹ thuật, tạo hình và làm mới các chất liệu tự nhiên, bộ sưu tập tốt nghiệp Dung của Nguyễn Thành Danh còn “đốn tim” giới mộ điệu bởi câu chuyện phía sau. Nhà thiết kế trẻ cho biết Dung là bộ sưu tập đầu tay được anh dành tặng người mẹ của mình như một lời cảm ơn mẹ chân thành nhất. Đây là BST ý niệm lấy ý tưởng từ làng nghề nón ngựa Phú Gia, Bình Định, truyền tải thông điệp về hình ảnh người phụ nữ Việt từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành luôn gắn bó với chiếc nón lá dãi nắng dầm mưa. Từng nổi danh với các đồ án lấy chủ đề văn hóa Á đông trước đó nên quyết định làm BST từ chất liệu tự nhiên ở đồ án tốt nghiệp của Danh khiến thầy cô và bạn bè bất ngờ.

Tân thủ khoa tiết lộ: “Tôi rất yêu thích phong cách thời trang của cô giáo trưởng ngành thời trang. Từ các bộ trang phục cô mặc làm từ lụa tơ tằm, đũi… mà tôi có cảm hứng để làm BST Dung”. 5 mẫu thiết kế Dung được phát triển trên các chất liệu truyền thống như: Tơ chuối, lụa tơ tằm, oganza, vải the, kết hợp nhuộm thủ công và tạo hình trang phục bằng các phom dáng ấn tượng. Yêu thích các học phần liên quan đến nguyên lý thị giác nên Danh rất chú tâm vào cách tạo phom dáng và bề mặt mới cho chất liệu. Do vậy BST của anh được đánh giá cao, gây được hiệu ứng thị giác từ kết quả tổng hòa của cấu trúc, phom dáng, bề mặt chất liệu, màu sắc và các chi tiết draping phức tạp.

Là “đại gia” của chính mình

Luôn chỉn chu, cầu kỳ và đầu tư ở mức tối đa cho các đồ án môn học đã khiến Nguyễn Thành Danh được gắn với biệt danh “đại gia”. Ở show trình diễn đồ án tốt nghiệp, Danh đã làm thêm 3 mẫu thiết kế để trình diễn cho đẹp mắt, nâng tổng số mẫu trong BST Dung lên con số 8 look bao gồm cả trang phục nam, nữ và kid. Chia sẻ về biệt danh “đại gia”, Danh bật cười nói anh chưa khi nào có dịp giải thích với mọi người vì sao mình khác với các bạn trong lớp. Từ xuất phát điểm đi làm trước khi đi học mà anh được nhiều giảng viên biết mặt. Tuy đi làm có tiền nhưng anh vẫn luôn phải để dành, có kế hoạch từ trước mỗi học kỳ có làm đồ án.

Tân thủ khoa nhớ lại: “Có một lần tôi từng phải cầu cứu sự giúp đỡ từ mẹ. Lần đó tôi vừa phải làm 2 đồ án vừa phải đóng học phí cùng một đợt nên quá đuối!”.

Ngoài ra, lý do để Danh luôn dành sự đầu tư xứng đáng cho mỗi đồ án còn xuất phát từ tính cách quyết liệt khi làm nghề. NTK trẻ cho biết anh rất rạch ròi trong việc may đồ theo yêu cầu của khách hàng để kiếm tiền và làm trang phục có tính thời trang, mang dấu ấn sáng tạo riêng của bản thân. Đồ án, bộ sưu tập tốt nghiệp chính là những tác phẩm sáng tạo mà anh dồn hết tâm huyết thực hiện cùng mục tiêu lọt top cao. Anh tham gia trong tất cả các khâu thực hiện BST và chỉ có sự giúp sức của một thợ may và vài sinh viên khóa dưới. Nỗ lực của chàng trai quê Tiền Giang đã được đền đáp xứng đáng khi anh giành được những số điểm tuyệt đối từ Hội đồng chuyên môn.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ họa tiết ở mặt trong của chiếc nón lá.

Nói về tương lai, nhà thiết kế trẻ tuổi cho biết anh mong sẽ sớm mở được cửa hàng riêng để bán sản phẩm may sẵn. Nếu thuận lợi sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm thời trang thiết kế mang thương hiệu của riêng mình.

Nhà thiết kế trẻ mang BST Dung đến giới thiệu tại cuộc thi sáng tạo nội dung ngành thời trang và làm đẹp FashUP 2022.

Hiện tại Nguyễn Thành Danh đang tham gia cuộc thi FashUP 2022 và được đánh giá cao ở bảng Fashion Design Icon. Thủ khoa thời trang Hutech cho biết anh rất hào hứng với những thử thách và trải nghiệm mới mẻ ở các vòng thi sau của sân chơi sáng tạo này.

Ảnh: NVCC

Top
Top