• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Chàng thơ mang mùa xuân đến sân băng, Yuzuru Hanyu với những bộ trang phục tuyệt đẹp

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/02/2022 12:00 GMT+7

Yuzuru Hanyu đã bỏ lỡ lịch sử, nhưng không bị phai mờ trong mắt người hâm mộ với tính cách khiêm nhường cũng như thần thái và trang phục của mình. Hoàng tử 27 tuổi vốn được coi là quốc bảo của đất nước hoa anh đào trong bộ môn nghệ thuật kinh điển này. Những trang phục anh mặc trên sàn diễn có kiểu dáng mạnh mẽ nhưng vẫn thướt tha, lãng tử theo phong cách của Hanyu.

Chàng thơ, hay hoàng tử của sân băng là nickname mà người hâm mộ đặt cho Yuzuru Hanyu. Có thể nói anh là hiện tượng lạ trong thể thao vì hiếm vận động viên người Nhật nào được fans hâm mộ xứ Trung yêu mến cuồng nhiệt đến vậy.

Hanyu vừa bỏ lỡ một huy chương nhưng đã gây ấn tượng với bộ trang phục đẹp như mơ này.

Hoàng tử băng của Nhật Bản đã xuất hiện trong chiếc áo màu xanh trắng lấp lánh đính đá trong ngày biểu diễn của mình.

Mặc dù Yuzuru chưa bật mí ai là người thiết kế trang phục này, nhưng NTK thời trang Nhật Bản Satomi Ito đã được ghi nhận cho nhiều trang phục của Hanyu và được biết đến là người đã tạo ra những thiết kế phức tạp, đầy mềm mại quyến rũ dựa trên âm nhạc mà Hanyu gửi cho NTK.

Mạnh mẽ mà vẫn thướt tha, lãng tử là phong cách của Hanyu - chàng thơ mang mùa xuân đến sân băng.

Mang trên mình chiếc áo màu xanh da trời tuyệt đẹp với những sọc màu hồng hoàng hôn xuyên suốt, Hanyu trông như một hoàng tử Disney bước ra đời thực.

Với chiếc áo trắng hồng màu hoa anh đào uyển chuyển này, màn trình diễn elegiac của Hanyu như là lời nhắc nhở về tài năng đã vô địch ba kỳ Thế vận hội.

Quốc bảo Nhật Bản Yuzuru Hanyu đã hoàn thành màn trình diễn cuối cùng của mình tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Anh tạm biệt nơi này với tác phẩm kinh điển Haru yo, Koi với chiếc áo lụa trắng hồng có màu của hoa anh đào, đồng điệu với tựa đề tác phẩm biểu diễn: Mùa xuân ơi, hãy đến!

Trang phục của Hanyu có voan trắng và các chi tiết đá màu tuyệt đẹp mang lại cảm giác thanh tao khi anh lướt qua lớp băng.

NTK Satomi Ito luôn được chàng hoàng tử sân băng tín nhiệm và trao gửi thiết kế cho những trang phục biểu diễn của anh. Năm 2020, Hanyu với bộ trang được phủ ren đen và có các chi tiết lông vũ màu đen và trắng tuyệt đẹp đã gây tiếng vang trong làng thời trang.

"Tôi thích hạt vàng giúp tôn lên hình bóng của Yuzuru và tự nó tạo ra chuyển động cho trang phục", NTK chia sẻ.

"Ngoài ra, phần yêu thích của tôi trong bộ trang phục này, ngoài những chiếc lông vũ màu trắng, là những hạt màu. Các hạt này rất tinh tế (loại có màu tím), và dễ dàng nhìn thấy ở gần hoặc với một loại ánh sáng cụ thể; tuy nhiên từ xa họ chắc chắn đã hoàn thành bộ trang phục này để làm cho nó thêm tươi sáng và tăng cường các chi tiết khác", NTK bộc lộ về bộ trang phục này.

Yuzuru Hanyu, người giành huy chương vàng tại Thế vận hội Pyeongchang mặc trang phục do Satomi Ito thiết kế.

Trang phục mô phỏng kariginu của các quan chức Nhật Bản trong thời kỳ Heian, nó trông cổ điển pha chút hiện đại. Hình thêu trắng cùng với hạt pha lê tinh tế đã tạo cho bộ trang phục này vẻ dịu dàng hơn so với những phiên bản trước đó.

Các chi tiết màu tím và xanh ngọc đã thêm một màu sắc nổi bật bổ sung cho toàn bộ trang phục một cách tuyệt vời.

Cuối cùng, kết cườm vàng và đen ở mặt trước, mặt sau và tay áo, hoàn thành bộ trang phục. Satomi Ito đã nói rằng hơn 3.000 viên kim cương giả đã được sử dụng trên toàn bộ trang phục.

Thêm một bộ trang phục lông vũ của NTK Satomi được hoàng tử sân băng lựa chọn và gây tiếng vang lớn.

Bộ trang phục này được Yuzuru đeo cùng quả bóng gương, mặt dây chuyền kim cương của câu lạc bộ người hâm mộ Yuzuru Hanyu trên cùng vòng cổ Infinity.

Theo: Yuzuruhanyu bolog, planethanyu, wherespacepooh

Top
Top