Chàng phụ hồ đổi đời sau cuộc gặp định mệnh với Phi Nhung

16/01/2024 12:45 GMT+7

Duy Zuno chia sẻ chính Phi Nhung là người hỗ trợ, nâng đỡ anh trong nghề. Nhờ vậy, nam ca sĩ có thêm động lực để theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Chàng phụ hồ đổi đời sau cuộc gặp định mệnh với Phi Nhung- Ảnh 1.

Duy Zuno tiếc nuối vì từng bỏ lỡ cơ hội nổi tiếng sau ca khúc Hẹn yêu

BTC

Duy Zuno có quá trình vào nghề khá đặc biệt. Vì đam mê ca hát, chàng trai quê Sóc Trăng nghỉ học đại học khi đang vào năm thứ hai. Anh còn cãi lời gia đình nên ra sống riêng và bắt đầu cuộc sống tự lập. Để theo đuổi ước mơ, anh đi làm phụ hồ, rồi chuyển sang bán thức ăn sáng, chăm sóc khách hàng cho một nhà mạng di động, phục vụ cho quán cà phê, buổi tối đi hát. Sau đó anh làm việc tại phòng thu của nhạc sĩ Yên Lam. Chia sẻ trong Chuyện tối cùng sao (lên sóng ngày 17.1 trên THVL1), Duy Zuno kể lại: “Khi ở phòng thu tôi có được nhiều mối quan hệ, gặp gỡ các ca sĩ và nhạc sĩ tới thu âm. Được chị Thanh Lan trong nhóm bè Cadillac giới thiệu tham gia một chương trình, nhờ đó tôi được khán giả biết tới. Sau đó, tôi có hát một bài của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, anh ấy nghe và rất thích nên đã ngỏ ý tặng cho tôi ca khúc Hẹn yêu”, Duy Zuno nhớ lại.

Dự án đầu tay Hẹn yêu của Duy Zuno phát hành năm 2018, nhận được sự yêu mến với hơn 17 triệu lượt xem. Thế nhưng chủ nhân ca khúc lại bỏ lỡ cơ hội nổi tiếng vì không tập trung đầu tư vào mặt hình ảnh. “Khán giả vẫn không biết Duy Zuno là ai. Vì tôi không nghĩ nó sẽ viral nên thành ra không biết sẽ làm gì với sự nổi tiếng ấy. Lúc đó tôi cũng nặng tới 85kg nên càng ngại xuất hiện”, nam khách mời tiếc nuối.

Chàng phụ hồ đổi đời sau cuộc gặp định mệnh với Phi Nhung- Ảnh 2.

Duy Zuno được Phi Nhung hỗ trợ trong quá trình làm nghệ thuật

BTC

Sự nghiệp của Duy Zuno chỉ thực sự khởi sắc khi gặp gỡ cố ca sĩ Phi Nhung. “Tôi được gặp chị tại phòng thu. Chị hứa sau này đi hát sẽ cho tôi đi cùng. Vì khi bè các ca khúc cho chị, chị nói thấy tôi hát hay mà sao lại làm ở phòng thu hoài như thế. Tôi cũng chỉ biết cảm ơn vậy mà không ngờ tới một ngày chị gọi nói soạn đồ đi Hà Nội quay cùng”, quán quân Người kể chuyện tình 2023 bày tỏ.

Nói về cuộc gặp định mệnh đó, Duy Zuno cho rằng chính giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre đã đưa mình ra ánh sáng. Sau này, nam ca sĩ đi diễn liên tục, được đàn chị giới thiệu với nhiều bầu sô là “em trai kết nghĩa”. “Tôi cảm kích vô cùng nên đã in một tấm hình chụp chung với chị để trên bàn làm việc. Khi tôi làm nhạc hay thu âm thì nhìn vào đó để luôn nhớ về chị”, Duy Zuno bộc bạch.

Nói về bản thân, Duy Zuno tự nhận mình là người hướng nội, ngại tiếp xúc với người lạ. Nam ca sĩ quê Sóc Trăng chia sẻ: “Khi bước vào một căn phòng với nhiều người lạ mà không quen ai hết thì tôi cảm thấy bị lạc lõng. Đó cũng là lý do khi hát, đoạn giang tấu tôi hay phiêu vì nếu không phiêu thì tôi không biết làm gì cả”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.