Chàng cử nhân khởi nghiệp ve chai, gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

14/07/2022 08:49 GMT+7

Là cử nhân của một trường đại học tại TP.HCM, nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Vạn Tiến lại lựa chọn cho mình một con đường khởi nghiệp “độc lạ”. Đó là thu gom, phân loại ve chai để đem học bổng cho trẻ em nghèo.

Với mong muốn thay đổi tư duy của người dân về cách phân loại rác sao cho phù hợp, anh Nguyễn Vạn Tiến đã quyết tâm khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những mặc cảm ngành nghề và khó khăn ban đầu không thể làm giảm đi tinh thần và sự nhiệt huyết của chàng trai này.

Anh Nguyễn Vạn Tiến đều đặn từng ngày đi thu gom và phân loại rác

sầm ánh

Nhiều người lựa chọn đồng hành cùng anh Tiến không quản ngại khó khăn

sầm ánh

Để mang đến cho mọi người cái nhìn mới về phân loại rác, khác hoàn toàn so với việc thu gom rác truyền thống, anh Tiến đã chủ động liên kết với những chuỗi siêu thị, trường học, bệnh viện để hướng dẫn cách phân loại rác và thu gom một cách dễ dàng, không mất nhiều thời gian nhưng cũng đem lại lợi nhuận đáng kể.

Một "trạm xanh" nơi thu gom và phân loại rác được tổ chức thường xuyên

sầm ánh

Đến nay, đội thu gom ve chai của Tiến đã tạo công ăn việc làm cho 15 thành viên, đa số là những người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, học sinh. Đồng thời, nhiều chương trình hỗ trợ, hướng dẫn người dân, thanh niên, thiếu nhi cách thu gom và phân loại rác cũng được anh Tiến thực hiện thường xuyên.

Nhiều chương trình được mở ra nhằm giúp các em thiếu nhi biết cách phân loại và thu gom rác

sầm ánh

Những hành động đẹp mà Nguyễn Vạn Tiến cùng các cộng sự đang làm đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của rất nhiều người. Với chàng trai trẻ này, những năm tháng tuổi trẻ chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất để sống với đam mê và góp sức vì cộng đồng.

Cộng sự của anh Tiến đều yêu thích và hăng say làm công việc thu gom và phân loại rác

sầm ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.