Chấn thương tâm lý và nguy cơ rối loạn dạ dày

07/04/2019 12:06 GMT+7

Nếu con bạn bị chấn thương tâm lý thì có nguy cơ mắc các vấn đề về dạ dày sau này, từ đó có thể ảnh hưởng đến não và hành vi, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Development and Psychopathology.

Khảo sát ở các nhóm trẻ được nhận nuôi từ các trại trẻ mồ côi với nhóm trẻ được cha mẹ nuôi dưỡng, các nhà khoa học thuộc Đại học Columbia (Mỹ) thấy rằng trẻ mồ côi thường có các vấn đề về dạ dạy cao hơn, bao gồm đau dạ dày, táo bón, nôn mửa và buồn nôn.
Nhóm trẻ mồ côi cũng có các hệ vi sinh đường ruột khác biệt với những trẻ được cha mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ. Những trẻ được cha mẹ nuôi dưỡng tăng sự đa dạng lợi khuẩn trong ruột, góp phần điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực.
Giáo sư Nim Tottenham thuộc đại học trên cho biết: “Trẻ đến gặp bác sĩ đều thường than phiền về đường ruột. Phát hiện của chúng tôi cho thấy các triệu chứng tiêu hóa ở trẻ nhỏ có thể là dấu hiệu cảnh báo để bác sĩ lưu ý chăm sóc sức khỏe cơ thể lẫn cảm xúc của trẻ sau này”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.