Chân sút số 1 tuyển Trung Quốc ‘mất tích’ tại La Liga trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/01/2022 13:55 GMT+7

Người hâm mộ Trung Quốc hết sức lo lắng khi chân sút số 1 của đội tuyển nước này Wu Lei bỗng ‘mất tích’ 5 trận liên tiếp ở La Liga trước thềm 2 trận quan trọng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Wu Lei được xem là niềm kỳ vọng lớn nhất của tuyển Trung Quốc trong nỗ lực tranh vé dự VCK World Cup 2022 khi đội bóng đang đối mặt với khó khăn rất lớn ở bảng B. Với việc chỉ có 5 điểm và đứng thứ 5 bảng B, tuyển Trung Quốc rất cần chân sút đang chơi cho CLB Espanyol (thuộc La Liga) để giành chiến thắng ở 2 lượt trận tới làm khách trên sân Nhật Bản (27.1) và Việt Nam (1.2, tức mùng 1 Tết Âm lịch) nhằm duy trì hy vọng tranh vé đến Qatar.

Người hâm mộ Trung Quốc hết sức lo lắng khi chân sút số 1 Wu Lei bỗng ‘mất tích’ 5 trận liên tiếp ở La Liga

afp

Tiền đạo 30 tuổi này đang là người ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 với 4 lần lập công, trong đó có cú đúp trong trận thắng Việt Nam 3-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, người hâm mộ Trung Quốc đang hết sức lo lắng cho đội bóng của tân HLV Li Xiaopeng (người vừa được bổ nhiệm thay Li Tie) khi Wu Lei không được ra sân phút nào trong 5 trận liên tiếp ở La Liga, mới nhất là thất bại sốc 1-2 của Espanyol trước Elche trên sân nhà hôm 11.1.

HLV Vicente Moreno của Espanyol chỉ trọng dụng cặp tiền đạo Loren Moron và Raul de Tomas, gần như “bỏ rơi” Wu Lei dù tiền đạo tuyển Trung Quốc không dính chấn thương. Thậm chí, ngay ở trận vòng 3 Cúp Nhà vua gặp đội hạng dưới Ponferradina đầu tháng này, Wu Lei cũng chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị ở cuối hiệp 2.

Wu Lei (trái) đang là người ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3

afc

Danh sách triệu tập của tuyển Trung Quốc dù vẫn có những chân sút nhập tịch tốt như Elkeson, Alan Carvalho, Aloisio nhưng những ngôi sao này chưa thể gánh nhiệm vụ ghi bàn nếu Wu Lei mất đi sự nhạy bén do không được ra sân ở đấu trường có tính cạnh tranh cao.

Hơn nữa, Elkeson, Alan Carvalho và Aloisio sẽ khó thích nghi với lối chơi của tuyển Trung Quốc dưới thời tân HLV Li Xiaopeng do chỉ hội quân vài ngày trước trận gặp Nhật Bản. Cả 3 ngôi sao nhập tịch này trước đó đã về Brazil nên không thể tập luyện với tuyển Trung Quốc tại Thượng Hải từ ngày 12.1 do tình hình dịch bệnh, nên chỉ bay thẳng đến Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.