Chặn Quốc lộ 22 đua xe với tốc độ 'bàn thờ': 15 'quái xế' bị tuyên án tù

27/07/2022 19:48 GMT+7

Trong phiên xét xử nhóm 'quái xế' tụ tập, chặn phương tiện trên Quốc lộ 22 để đua xe, tại tòa các bị cáo khai 'đua xe để thỏa mãn đam mê tốc độ', không cá cược bằng tiền.

Ngày 27.7, TAND H.Hóc Môn (TP.HCM) xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ nhóm "quái xế" tụ tập, chặn phương tiện trên Quốc lộ 22 để đua xe, xảy ra hồi tháng 5.2021.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Võ Gia Bảo (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Hiền (27 tuổi) 3 năm tù, Nguyễn An Thịnh (17 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn), Lê Phước Tấn (19 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cùng 2 năm 3 tháng tù; 11 bị cáo đồng phạm bị tuyên phạt từ 1 năm 9 tháng tù - 3 năm tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Tổ chức đua xe mừng sinh nhật

Theo cáo trạng, Bảo là thành viên hội nhóm mạng xã hội “Dương Thị Lê Nhí” dùng để trao đổi thông tin, hẹn địa điểm đua xe. Ngày 3.5.2021 là sinh nhật Bảo. Bảo đã hẹn các bị cáo khác tổ chức đua xe vào lúc 5 giờ trên Quốc lộ 22 (H.Hóc Môn).

Các bị cáo - nhóm "quái xế" tụ tập, chặn phương tiện trên Quốc lộ 22 so kè tốc độ - tại phiên tòa sơ thẩm

SONG MAI

Đến giờ hẹn, Bảo lái xe đến ngã tư Hóc Môn (H.Hóc Môn) thì thấy khoảng 50 xe máy và khoảng 100 người dừng trên làn đường dành cho xe ô tô, đua xe với tốc độ cao, đánh võng, bốc đầu xe. Bảo tham gia đua 3 lượt, mỗi lượt 2 xe. Hiền, Thịnh và Tấn đến sau cũng tham gia đua xe, lạng lách, đánh võng cùng một số người khác chưa rõ lai lịch.

Cáo trạng cũng xác định, đối với 10 bị cáo còn lại đã có hành vi cổ vũ đua xe trái phép. Các bị cáo đến điểm đua xe, la hét để cổ vũ cho việc đua xe trái phép. Để tạo đường đua, các bị cáo dùng gậy phát sáng để chặn xe và dựng xe thành hàng giữa làn đường xe ô tô trên Quốc lộ 22 nhằm không cho các phương tiện lưu thông vào đúng phần đường quy định.

Đến khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, Tổ công tác đội CSGT An Sương thuộc Phòng Cảnh sát đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM nhận được tin báo nên đã đến hiện trường. Khi lực lượng công an đến, các đối tượng đã tự giải tán và bỏ chạy.

Công an H.Hóc Môn đã truy xét và xác định các đối tượng đua xe, cổ vũ việc đua xe, gây mất an ninh trật tự và mời đến CQĐT làm việc.

"Đua xe để thỏa mãn đam mê tốc độ" (?!)

Tại tòa, bị cáo Bảo khai, tham gia vào nhóm trên mạng xã hội để nhận thông tin địa điểm tổ chức đua xe. "Bị cáo chỉ nhắn tin rủ các bị cáo khác ra điểm hẹn, ai muốn đua xe thì đua. Bị cáo đua xe chỉ để thỏa mãn đam mê tốc độ và khi đua xe không rõ tốc độ bao nhiêu", Bảo trình bày.

Bị cáo Thịnh khai, chưa đủ tuổi lái xe máy và đã lấy xe của gia đình để đi đua xe. Khi đua xe đã chạy 2 lượt, với vận tốc 120 km/giờ. Đối với các bị cáo còn lại khai, chỉ mới tham gia đua xe và cổ vũ việc đua xe lần đầu và không nhằm mục đích cá cược, ăn thua bằng tiền.

Trong phần tuyên án các bị cáo trong nhóm "quái xế" tụ tập, chặn phương tiện trên Quốc lộ 22 để đua xe trái phép như trên, HĐXX nhận định, bị cáo Bảo là người rủ rê, tổ chức cho các bị cáo khác đua xe. Các bị cáo: Hiền, Tấn, Thịnh và 11 bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực. Các bị cáo đã tụ tập đua xe gây mất trật tự, tạo dư luận không tốt tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.