Chặn 'làn sóng' băng nhóm trẻ côn đồ

14/09/2022 06:34 GMT+7

Địa bàn TP. Đà Nẵng đang nổi lên vấn nạn thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến và có hành vi vi phạm pháp luật, gây nhiều lo ngại trong cộng đồng.

Hãi hùng vì quái xế

Chuyến nghỉ lễ 2.9 dài ngày của chị Hà Nguyễn Trâm Anh (trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng một số người bạn ở TP.HCM ra chơi suýt nữa bị phá hỏng bởi nhóm trẻ quá khích chạy xe bạt mạng trên đèo Hải Vân. Chị Trâm Anh và nhóm bạn rời trung tâm thành phố vào buổi chiều để kịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên đèo, nhưng bất ngờ gặp một nhóm điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô và có hành vi quá khích trên cung đường đèo. “Quá hãi hùng bởi tiếng nẹt pô xe trên đường đèo. Có quá nhiều người sử dụng xe máy, đua xe, “diễn xiếc” trên đường đèo gây hoang mang, lo lắng cho du khách. Mong tình trạng này sớm được xử lý”, chị Trâm Anh nói.

Quái xế tụ tập đua xe trên đèo Hải Vân

CẮT TỪ CLIP

Ngày 4.9 vừa qua, lực lượng CSGT thuộc Trạm cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) đón lõng một người điều khiển xe máy độ chế phóng bạt mạng trên đường đèo Hải Vân. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện người này vừa tròn 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe, xe máy cũng được độ chế nhiều bộ phận, nguy hiểm hơn là không có hệ thống phanh để có “cảm giác mạnh” khi phóng trên cung đường đèo nguy hiểm.

Nhiều quái xế đã trả giá cho hành vi ngông cuồng của mình. Nhiều vụ tự gây tai nạn đã xảy ra ở khúc cua “tử thần” cách đèo Hải Vân 500 m về phía trung tâm Đà Nẵng. Ngày 2.9, mạng xã hội ở TP.Đà Nẵng lan truyền đoạn clip được du khách ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, ôm cua tay áo và rơi thẳng xuống vực sâu, xe máy mắc lại trên đường. Rất may người này được người đi đường kịp đưa lên khỏi vực sâu và chuyển cấp cứu.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết thời gian qua lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại cửa ngõ phía bắc TP.Đà Nẵng thường xuyên kiểm soát, ngăn chặn nhiều trường hợp thanh thiếu niên sử dụng xe máy đã được độ chế. Đáng nói, nhiều quái xế ở tuổi vị thành niên được người thân cho mượn xe để đi chơi, đi học… nhưng lại “đua” lên đèo. Lực lượng CSGT cho rằng việc quản lý chặt đối với trẻ vị thành niên từ gia đình, phụ huynh là hết sức cần thiết.

Lực lượng 911 Đà Nẵng kịp thời ngăn nhóm quái xế gây náo loạn phố phường

Đ.X

Công khai “hiến kế” né công an

Các quái xế không chỉ hẹn nhau tụ tập ở đèo Hải Vân, khu vực ngoại ô TP.Đà Nẵng, mà còn gây náo loạn ở trung tâm thành phố.

Mới đây, đầu tháng 9, Tổ công tác đặc biệt 911 Công an TP.Đà Nẵng trong lúc tuần tra đêm khuya đã phát hiện, ngăn chặn nhóm 4 người sử dụng 2 xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô… náo loạn cung đường ven biển Nguyễn Tất Thành nên truy đuổi, chặn bắt. Qua kiểm tra, cả 4 đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe; xe đã qua độ chế, dùng biển số giả, tháo phanh…

Dù lực lượng công an gia tăng các chuyến tuần tra kiểm soát và xử phạt nghiêm, nhưng các vụ vi phạm của quái xế trẻ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, nhiều người sử dụng mạng xã hội để “hiến kế” cách thức né lực lượng chức năng. Cộng đồng mạng cũng lên án trước hành vi quá coi thường pháp luật này.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết hiện đã nắm tình hình, theo dõi nhiều tài khoản Facebook để có những biện pháp xử lý theo quy định.

Nhóm “anh em Mân Thái” bị bắt sau vụ hỗn chiến ở biển Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Hiểm họa hội nhóm kín bất hảo

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết tuy phạm pháp hình sự từ đầu năm đến nay trên địa bàn được kiềm chế, nhưng tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có thời điểm diễn biến phức tạp. Trong đó, đáng lo là một số thanh thiếu niên lập các hội nhóm kín trên mạng xã hội, tự chế tạo hung khí nguy hiểm như súng bắn hơi cồn, súng bắn đạn bi, bom xăng, dao phóng lợn, mã tấu để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng này hình thành các hội nhóm, kêu gọi nhau qua mạng xã hội nên hầu hết ít biết lai lịch của nhau, chủ yếu được đối tượng cầm đầu rủ rê kéo đi giải quyết mâu thuẫn và có tâm lý hùa theo đám đông. Khi cần “huy động” đi đánh nhau, chỉ trong thời gian rất ngắn có thể lôi kéo nhiều thanh thiếu niên cùng hung khí từ mã tấu, cây chĩa ba, dao phóng lợn, bom xăng… Nguyên nhân của các vụ đâm chém nhau hầu hết đều nhỏ nhặt. Có vụ chỉ vì cái vẫy tay, liếc mắt hiểu lầm; có vụ chỉ do bức xúc vì nội dung bình luận trên mạng xã hội.

Đề nghị lực lượng công an tập trung trấn áp

Trước diễn biến đáng lo ngại về nạn tụ tập lạng lách đánh võng trên đèo Hải Vân, đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, vừa chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Sở GTVT, Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng và Q.Liên Chiểu khảo sát, lên phương án lắp đặt camera giám sát tại Km 905+300 trên đèo Hải Vân. Đây là chứng cứ để cơ quan chức năng có thêm cơ sở xử lý. Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cũng đã khảo sát hiện trường và lên phương án ngăn chặn triệt để.

Các vụ thanh thiếu niên gây rối, phạm tội cũng từng làm nóng kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng hồi tháng 7. Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, tội phạm trong thanh thiếu niên hiện nay nổi lên rất phức tạp và đề nghị lực lượng công an tập trung, tăng cường chỉ đạo đấu tranh, trấn áp. Trong đó, cần tổ chức lực lượng như tăng cường lực lượng dân phòng, dân phố, tổ tuần tra đêm, lực lượng 911 để làm tốt hơn công tác phòng ngừa từ xa, sớm phát hiện, ngăn chặn. Lực lượng công an nắm chắc thông tin, kịp thời tổ chức ngăn chặn các hành vi tụ tập, chuẩn bị hung khí, phương tiện… của các nhóm đối tượng bất hảo, cố tình vi phạm pháp luật.

Theo thống kê của Công an TP.Đà Nẵng, từ cuối năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 27 vụ các băng nhóm nhỏ tụ tập có hung khí. Trong đó, lực lượng công an phối hợp phát hiện kịp thời 14 vụ, ngăn chặn 20 nhóm (với 120 thanh thiếu niên), không để xảy ra hỗn chiến. Trong số 13 vụ hỗn chiến, có 2 vụ nghiêm trọng tại biển Đà Nẵng. Trong đó, có vụ hỗn chiến giữa nhóm của Bùi Thanh Phúc (18 tuổi) cầm đầu côn đồ làng chài P.Mân Thái (Q.Sơn Trà) và nhóm Trần Minh Toàn (19 tuổi) cầm đầu nhóm côn đồ bến xe P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ). Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, Phúc kêu gọi thành viên trong nhóm Zalo “Anh em Mân Thái” (20 người) nghênh chiến với 20 người của nhóm Toàn. Cả 2 nhóm đều sử dụng dao phóng lợn, mã tấu, bom xăng... để đánh nhau.

Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cũng kịp ngăn chặn nhóm Ngũ Bang ở khu vực giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng, với 70 quái xế kéo về P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn) để hỗn chiến với nhóm địa phương. Trong vụ này, nhóm quái xế diễu hành thành đoàn, mang theo dao phóng lợn khiến người đi đường hoảng sợ, đồng thời quay clip TikTok để câu view, câu like…

Về nhân thân thành viên của các băng nhóm thanh thiếu niên, theo Công an TP.Đà Nẵng, qua phân tích thấy đa dạng thành phần, gồm các đối tượng bỏ học từ sớm hoặc vẫn còn theo học tại các trường THPT, cao đẳng, đại học; phần lớn đều sử dụng xe máy phân khối lớn, nhiều xe máy độ chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.