Chặn đường con nợ, cướp xe siết nợ 2,1 triệu đồng: Lãnh 8 năm 6 tháng tù

Xuân Khánh
Xuân Khánh
22/11/2022 12:37 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Thị Đẹp và Lê Thanh Tuấn cướp xe và chở bị hại về phòng trọ để siết nợ 2,1 triệu đồng.

Sáng 22.11, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Đẹp (56 tuổi, ngụ Tiền Giang) 8 năm 6 tháng tù và Lê Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 7 năm tù, cùng về tội “cướp tài sản”.

Trong vụ án này, TAND H.Bình Chánh đã nhiều lần trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Xuân khánh

Chặn đường con nợ, cướp xe siết nợ: lãnh 8 năm 6 tháng tù

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 22.12.2019, khi đang dừng xe chờ đèn đỏ tại ngã tư Kinh Dương Vương - Hồ Ngọc Lãm (Q.Bình Tân), Đẹp thấy ông T.H.N (bị hại trong vụ án) nên đến đòi số tiền nợ 2,1 triệu đồng.

Do ông N. không có tiền nên bị Đẹp lấy điện thoại và giữ xe. Đẹp điện thoại cho con gái là Nguyễn Thị Thùy Trang đến cùng Lê Thanh Tuấn (người sống chung như vợ chồng với Trang) đến hỗ trợ. Tiếp đó, Tuấn chở ông N. về phòng trọ của Trang tại xã Tân Kiên, H.Bình Chánh.

Tại phòng trọ, Đẹp lấy nón bảo hiểm đánh, đe dọa để ông N. giao xe và nhờ Tuấn chạy xe của ông N. về phòng trọ của mình ở Q.Bình Tân cất giữ. Đến ngày 24.12.2019, ông N. đến công an trình báo sự việc.

Tại phiên tòa, ông N. trình bày do 2 bị cáo ép buộc nên không dám phản kháng. 2 bị cáo còn phạm tội “bắt, giữ người trái pháp luật”. Ông N. bị Đẹp đánh vào đầu, bụng bị gãy xương sườn nên yêu cầu các bị cáo bồi thường 50 triệu đồng.

Bị cáo Đẹp thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Đẹp khai không biết rằng đó là vi phạm pháp luật, không cướp tài sản của ông N..

HĐXX nhận định, đối với hành vi Đẹp, Tuấn, Trang đưa ông N. về nhà trọ để giải quyết việc thiếu nợ do ông N. tự nguyện, không ép buộc, khống chế nên không đủ căn cứ xử lý việc “bắt, giữ người trái pháp luật”. Bị cáo Đẹp lấy điện thoại của ông N. nhưng không dùng vũ lực, đã chủ động trả lại nên CQĐT không xử lý là có căn cứ.

Đối với yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng của bị hại, HĐXX nhận thấy chưa đủ căn cứ vì kết quả giám định thương tích của cơ quan chức năng cho thấy bị hại bị chấn thương phần mềm nhẹ, phía bị hại cũng không đưa ra được chứng minh thiệt hại về vật chất, tinh thần.

HĐXX nhận thấy hành vi của Đẹp và Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Đẹp 8 năm 6 tháng tù và bị cáo Lê Thanh Tuấn 7 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.