Chân dung Nữ hoàng Anh gây tranh cãi trong triển lãm của Lucian Freud

Huệ Bình
Huệ Bình
27/08/2021 13:30 GMT+7

Năm 2022, những người yêu nghệ thuật lần nữa có cơ hội chiêm ngưỡng bức chân dung nổi tiếng và gây tranh cãi của họa sĩ Lucian Freud - bức vẽ Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Tờ The Guardian đưa tin Bảo tàng Quốc gia London (Anh) sẽ tổ chức triển lãm tranh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sĩ Lucian Freud (1922 - 2011) - cháu trai của nhà phân tâm học lừng danh Sigmund Freud, từ đầu tháng 10.2022 đến tháng 1.2023. Dĩ nhiên, triển lãm tác phẩm nghệ thuật của danh họa Lucian Freud không thể thiếu bức chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth II nổi tiếng vẽ năm 2001. Nữ hoàng Elizabeth II nhận lời làm người mẫu cho Lucian Freud sau nhiều lần thương thảo. Bức chân dung nhiều màu sắc này được họa sĩ tặng cho Nữ hoàng và hiện vẫn là một trong những tác phẩm miêu tả bất thường về Nữ hoàng, gây tranh cãi trong giới phê bình cũng như công chúng.
Bức chân dung vẽ Nữ hoàng Elizabeth trông thật nghiêm khắc, được báo The Guardian ca ngợi là bức chân dung về nhân vật hoàng gia đẹp nhất trong 150 năm qua. Một số nhà phê bình ca ngợi bức tranh là táo bạo và trung thực. Ở chiều ngược lại, nhiều người như Arthur Morrison, biên tập viên của tờ The Times of London, cho rằng Nữ hoàng trong tranh trông giống như một quả bóng bầu dục rướn về phía trước hoặc giống như một trong những chú chó cưng của bà. Nữ hoàng Elizabeth II là người yêu động vật và đàn chó Corgi của bà nổi tiếng khắp thế giới. Bà có ít nhất 30 chú chó Corgi kể từ khi trở thành Nữ hoàng.

Lucian Freud vẽ chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth II năm 2001

Ảnh: National Portrait Gallery

Robin Simon, biên tập viên của tạp chí British Art Journal, nhận xét: “Bức chân dung khiến Nữ hoàng trông giống như người bị đột quỵ. Đó là một lỗi rất lớn của Lucian Freud”. Không ít người nói rằng họa sĩ có cách vẽ thiếu chuẩn mực. Một thời gian dài, bức họa chân dung thường được thể hiện sự lý tưởng hóa cao độ biểu tượng của hoàng gia, hơn là mô tả trung thực về sự hiện diện của họ. Những tranh chân dung đóng vai trò quan trọng trong việc gửi đi những thông điệp mạnh mẽ về chế độ quân chủ tại Anh. Do đó, tác phẩm của Lucian Freud nhận sự chê bai của nhiều người. Mặc dù bức chân dung bị chế giễu nhưng luôn được các giám tuyển tranh coi trọng.

Triển lãm Lucian Freud: Chân dung tự họa ở London năm 2019

Ảnh: Bridgeman Images

Báo The Guardian dự đoán bức chân dung Nữ hoàng Elizabeth II của Lucian Freud sẽ khiến mọi người tiếp tục bàn tán khi xuất hiện trong cuộc triển lãm tranh vào năm tới.
Theo nhà phê bình William Feaver, Nữ hoàng không nói rõ bà nghĩ gì về bức chân dung nhưng có vẻ rất hài lòng. Bà ấy từng nói với Lucian Freud: “Tôi rất vui khi ông vẽ bức này. Tôi rất thích xem cách ông kết hợp màu sắc trong tranh”. Triển lãm sẽ tập hợp những tác phẩm quan trọng nhất của Lucian Freud trong sự nghiệp kéo dài 70 năm. Bảo tàng Quốc gia London cho biết mục đích triển lãm là “trình bày những quan điểm mới về nghệ thuật của Lucian Freud, tập trung vào sự sáng tác không mệt mỏi, không ngừng tìm tòi sáng tạo của danh họa”. Lucian Freud mất ở tuổi 89 vào năm 2011 tại nhà riêng ở London (Anh) sau một thời gian ngắn bị bệnh. Ông nổi tiếng với những bức chân dung tự họa và tranh khỏa thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.