Chân dung các phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/12/2023 11:07 GMT+7

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, đã hiệp thương chọn cử 5 nhân sự là Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, làm Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Chiều 18.12, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đã họp lần thứ nhất, hiệp thương cử chủ tịch và các phó chủ tịch Hội. 

Kết quả anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X đã được chọn cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI; 5 phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa X được hiệp thương tái cử gồm: chị Hồ Hồng Nguyên, anh Nguyễn Bá Cát, anh Nguyễn Tiến Hưng, chị Trần Thu Hà, anh Lê Công Hùng.

Chân dung các phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI và 5 phó chủ tịch vừa tái đắc cử

NGỌC THẮNG

Chị Hồ Hồng Nguyên (35 tuổi) có trình độ chuyên môn: cử nhân xã hội học, thạc sĩ chính sách công; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Chị Nguyên từng là Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai; Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai; Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X. Hiện chị là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn.

Chân dung các phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI - Ảnh 2.

Chị Hồ Hồng Nguyên

NGỌC THẮNG

Anh Nguyễn Bá Cát (34 tuổi) có trình độ chuyên môn: kỹ sư khoa học máy tính; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác anh Cát từng là cán bộ, chuyên viên Ban Thanh niên trường học, T.Ư Đoàn; Phó Chánh văn phòng; Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Hiện anh Cát là Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; Phó chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Chân dung các phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Bá Cát

NGỌC THẮNG

Anh Nguyễn Tiến Hưng (35 tuổi), có trình độ chuyên môn: tiến sĩ ngành tài chính - ngân hàng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Anh Nguyễn Tiến Hưng từng là Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Ngân hàng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội; Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội; Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X. 

Hiện anh Hưng là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội.

Chân dung các phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Tiến Hưng

NGỌC THẮNG

Chị Trần Thu Hà (35 tuổi) có trình độ chuyên môn: cử nhân hành chính, thạc sĩ kinh tế chính trị; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Chị Hà công tác tại Thành đoàn TP.HCM, đã trải qua nhiều vị trí công tác và là Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Hiện chị Hà là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Chân dung các phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI - Ảnh 5.

Chị Trần Thu Hà

NGỌC THẮNG

Anh Lê Công Hùng (35 tuổi) có trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế phát triển; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Anh Hùng từng là Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Thành đoàn Đà Nẵng; Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Anh Hùng hiện là Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Đà Nẵng.

Chân dung các phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI - Ảnh 6.

Anh Lê Công Hùng

NGỌC THẮNG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.