Chấn động nghi vấn nhân viên LHQ tham gia đột kích Israel

Khánh An
Khánh An
28/01/2024 06:08 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres 'kinh hoàng' bởi thông tin cho rằng các nhân viên một cơ quan trực thuộc có liên quan cuộc tấn công của Hamas ở Israel.

UNRWA vướng cáo buộc

Tờ The New York Times ngày 27.1 đưa tin LHQ vừa sa thải 12 nhân viên tại Dải Gaza và bắt đầu điều tra, sau khi họ bị Israel cáo buộc giúp lên kế hoạch và tham gia cuộc tấn công của Hamas tại Israel ngày 7.10.2023.

Các nhân viên này đều là nam giới, làm việc cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) và hiện đối diện cuộc điều tra hình sự, theo các quan chức LHQ.

Chấn động nghi vấn nhân viên LHQ tham gia đột kích Israel- Ảnh 1.

Những tay súng Hamas di chuyển về phía Israel ngày 7.10.2023

AFP

Trong thông cáo, LHQ cho hay lãnh đạo UNRWA Philippe Lazzarini đã báo cáo về các cáo buộc "cực kỳ nghiêm trọng này", khiến Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres "kinh hoàng". Ông Guterres chỉ đạo ông Lazzarini nhanh chóng điều tra và đảm bảo rằng bất cứ nhân viên UNRWA nào bị chứng minh có liên quan phải bị xử lý hình sự. Israel trước đó cáo buộc UNRWA, cơ quan cung cấp các chương trình giáo dục và xã hội tại Gaza, về hành vi kích động chống Israel.

"UNRWA nhắc lại sự lên án của mình bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể đối với các cuộc tấn công ghê tởm. Bất kỳ nhân viên UNRWA nào có liên quan các hành vi khủng bố sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả việc bị truy tố hình sự", theo ông Lazzarini. 

Nhân viên Liên Hiệp Quốc dính líu vụ tấn công của Hamas, Israel giận dữ

Ngoài ra, ông cho biết cáo buộc được đưa ra vào thời điểm hơn 2 triệu người dân Gaza đang lệ thuộc vào cơ quan của LHQ về viện trợ lương thực, thuốc men và những hàng thiết yếu khác.

Cáo buộc trên được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), những bên tài trợ chính cho UNRWA, xem là vấn đề nghiêm trọng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trao đổi với ông Guterres, kêu gọi tiến hành "điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng". Ông Blinken còn cho hay Mỹ đang đề nghị Israel cung cấp thêm thông tin. Trong khi đó, quan chức phụ trách ngoại giao EU Josep Borrell tỏ ra "cực kỳ lo ngại" và hy vọng UNRWA lập tức có các biện pháp đối với những nhân viên liên quan. Vụ việc khiến Mỹ, Canada và Úc tạm ngưng viện trợ UNRWA.

Chấn động nghi vấn nhân viên LHQ tham gia đột kích Israel- Ảnh 2.

Trụ sở UNRWA ở Dải Gaza

Reuters

Biển Đỏ sôi sục

Liên quan diễn biến trong khu vực, Reuters ngày 27.1 đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen đang tăng cường tấn công tàu thuyền trong khu vực. Trafigura, một trong những công ty giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới có trụ sở tại Singapore, cho biết một tên lửa đã tấn công tàu chở nhiên liệu Marlin Luanda khi tàu này đi qua biển Đỏ hôm 26.1. Người phát ngôn của Trafigura nói tàu này chở naptha mua của Nga dưới mức giá trần theo lệnh trừng phạt của G7, theo Reuters. Công ty Trafigura hôm 27.1 cho hay cuộc tấn công không gây thương vong, trong khi nỗ lực dập lửa vẫn tiếp diễn với sự hỗ trợ của các tàu quân sự.

Người phát ngôn quân sự của Houthi xác nhận đã thực hiện chiến dịch nhắm vào tàu chở dầu Marlin Luanda ở vịnh Aden, khiến tàu bốc cháy. Cùng ngày, tàu Free Spirit được Công ty Vitol (Thụy Sĩ) thuê để chở dầu thô đã quay đầu trước khi đến vịnh Aden, ngay sau vụ tấn công nhằm vào tàu Marlin Luanda.

Điểm xung đột: Israel có lý do để thịnh nộ; UAV Ukraine 'năm ăn năm thua'

Trong một thông báo trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo chống hạm từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và không có thương tích hay thiệt hại nào trong sự việc.

Theo thông báo, tên lửa này đã nhắm vào tàu khu trục USS Carney của Mỹ ở vịnh Aden và bị Mỹ phá hủy khoảng 8 tiếng sau vụ tấn công tàu Marlin Luanda. Ngày 27.1, Đài Al-Masira của Houthi cho rằng Mỹ và Anh tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào khu vực cảng Ras Isa tại tỉnh Hodeida ở Yemen.

Israel tiêu diệt nhiều thành viên Hamas

Tờ The Times of Israel ngày 27.1 đưa tin giao tranh dữ dội tiếp diễn tại TP.Khan Younis phía nam Dải Gaza, khi sư đoàn 98 thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến vào khu vực và hạ nhiều thành viên Hamas. Lữ đoàn biệt kích của IDF điều hướng không kích vào 3 thành viên Hamas định cài chất nổ gần các binh sĩ Israel. Trong khi đó, đơn vị biệt kích Maglan đột kích nhiều địa điểm của Hamas ở Khan Younis, trong đó có một kho vũ khí, còn đơn vị biệt kích Egoz "loại trừ nhiều kẻ khủng bố có vũ trang" ở cự li gần. Cũng tại Khan Younis, IDF cho biết lữ đoàn Givati đã hạ "một số lượng lớn" các thành viên Hamas trong nhiều vụ đụng độ.

Về tình hình biên giới phía bắc Israel, lực lượng Hezbollah ở Li Băng cho biết đã tập kích nhiều địa điểm xuyên biên giới, trúng các mục tiêu quân sự và binh sĩ Israel. Đài Al Jazeera đưa tin Hezbollah nhận trách nhiệm 9 cuộc tập kích chủ yếu diễn ra tối 26.1. Ngoài ra, lực lượng này thừa nhận đã tổn thất 168 thành viên kể từ khi chiến sự Gaza bùng nổ. Phía Israel cho biết còi báo động vang lên tại nhiều khu vực gần biên giới Li Băng trong ngày 27.1, đồng thời cảnh báo nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.