Chẩn đoán trầm cảm và rối loạn lưỡng cực bằng xét nghiệm máu

03/12/2021 11:08 GMT+7

Các nhà khoa học tại Trường đại học Indiana (Mỹ) mới đây đã nghiên cứu một phương pháp sinh học, được cho là đầu tiên, nhằm phát hiện sớm những rối loạn về tâm thần.

Theo thông tin của Đài Al Jazeera (Qatar), nghiên cứu này được thực hiện bằng cách nhận biết các dấu hiệu của axit ribonucleic (RNA) từ xét nghiệm máu để phân biệt các trạng thái khác nhau ở một người.

Đài Al Jazeera (Qatar) dẫn lời tiến sĩ Alexander Niculescu, giáo sư tâm thần học Trường đại học Indiana: “Khi chúng ta căng thẳng hoặc trầm cảm, các cơ chế tâm lý, thần kinh, hormone và những yếu tố khác sẽ được giải phóng, ảnh hưởng đến máu và hệ thống miễn dịch”.

Dựa trên 15 năm nghiên cứu trước đó về mối liên quan giữa tâm thần học và các dấu ấn sinh học trong gien máu, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Niculescu dẫn đầu đã chứng minh rằng có thể chẩn đoán trầm cảm và rối loạn lưỡng cực bằng xét nghiệm máu.

Bác sĩ tâm thần Sonia Kumar (ở Sydney, Úc) nhận định trên Đài Al Jazeera rằng phương pháp xét nghiệm máu này sẽ là bước tiến đột phá vì các tình trạng như rối loạn lưỡng cực, trầm cảm thường mất nhiều năm để biểu hiện rõ ràng, một số trường hợp các triệu chứng tồn tại ở phổ thấp có khả năng bị bỏ qua khi chẩn đoán bằng các phương pháp hiện có. Khi có một xét nghiệm sinh học có biến số rõ ràng cùng với việc đánh giá lâm sàng, các bác sĩ có thể điều trị bệnh sớm hơn, giúp giảm những ảnh hưởng xấu hơn cho người bệnh sau này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại VN, tỷ lệ mắc 10 chứng rối loạn tâm thần phổ biến trên cả nước năm 2014 là 14,2%, trong đó riêng rối loạn trầm cảm chiếm 2,45%; tỷ lệ tự sát trong năm 2015 là 5,87 trên 100.000 dân. Trong khi đó, việc phát hiện chính xác và điều trị các vấn đề về trầm cảm, rối loạn lưỡng cực cần rất nhiều thời gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.