'Chân dài' Nguyễn Oanh bị nhầm là Hoa hậu Giáng My trên thảm đỏ

08/01/2018 15:18 GMT+7

Xuất hiện trên thảm đỏ đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Nữ hoàng đá quý Việt Nam 2016 Nguyễn Oanh bị không ít người nhầm tưởng là Hoa hậu Đền Hùng Giáng My.

Người đẹp Nguyễn Oanh tham dự đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) theo lời mời từ ban tổ chức cuộc thi. Ngay khi vừa xuất hiện từ ngoài sảnh Crown Convention Center, địa điểm nơi diễn ra đêm thi quan trọng này, Nguyễn Oanh đã bị nhiều người nhầm là Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khi lại gần ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng.
Nguyễn Oanh thổ lộ cô thực sự cảm thấy vui và hãnh diện bởi sự nhầm lẫn thú vị này. Được biết, đây không phải lần đầu tiên người đẹp đến từ Hà Nội bị nhầm với bậc đàn chị. Trước đó, trong suốt cuộc thi Nữ hoàng đá quý Việt Nam 2017 mà Nguyễn Oanh tham gia và giành ngôi vị cao nhất, cô vẫn được mọi người ưu ái gọi là “bản sao Hoa hậu Giáng My”. Đặc biệt, Hoa hậu Giáng My cũng chính là một trong những vị giám khảo đồng hành cùng Nguyễn Oanh và các thí sinh tại cuộc thi này trong vai trò chủ khảo. Vị chủ khảo có vẻ đẹp không tuổi cũng từng khen tặng cô gái được ví như “bản sao” của mình là đẹp cả về vóc dáng, nhan sắc lẫn phong cách.
Sở hữu ngoại hình “chuẩn” với số đo ba vòng 86-60-90, chiều cao 1,72m và khuôn mặt khả ái, Nguyễn Oanh còn gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập xuất sắc
Cô từng đoạt giải khuyến khích môn Văn thành phố Hà Nội năm lớp 9, giải ba môn Văn thành phố Hà Nội lớp 12, giải nhất Miss thanh lịch THPT Quang Trung năm 2011, giải nhất Nữ sinh tài năng Việt Nam năm 2011...
Về phần mình, Nguyễn Oanh chia sẻ cô thực sự ngưỡng mộ Hoa hậu Giáng My bởi sự tài sắc vẹn toàn ở chị đã làm nên một hoa hậu có cả nhan sắc và tri thức. Vì vậy, việc được ví hay bị nhầm với Hoa hậu Giáng My là điều mà Nguyễn Oanh luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện. Dù vậy, người đẹp thổ lộ cô luôn đặt ra cho mình hướng đi là nỗ lực trau dồi, rèn luyện nhiều hơn nữa để không chỉ được biết đến là “bản sao” của Hoa hậu Đền hùng, mà còn có sự khác biệt được mọi người ghi nhận.
Gần một năm kể từ khi đăng quang Nữ hoàng đá quý Việt Nam 2016, người đẹp Nguyễn Oanh không chọn cách xuất hiện ồn ào hay dấn thân vào showbiz mà lặng lẽ tập trung vào việc học và các hoạt động thiện nguyện xã hội. Thời điểm đăng quang, người đẹp sinh năm 1994 đang là sinh viên năm cuối của Đại học Công đoàn Hà Nội, học song song cả hai khoa Luật và khoa Xã hội. Mới đây, người đẹp Hà Nội đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp cả hai ngành học trên và đều đạt loại giỏi.
Được biết, mặc dù nhận được lời mời tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 từ phía ban tổ chức nhưng Nguyễn Oanh đành từ chối và lỗi hẹn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.