Chân dài 1,72m giành vương miện 'Hoa hậu Thế giới người Việt' tại Pháp

22/04/2019 16:38 GMT+7

Sau hành trình gần 4 tháng, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Pháp đã khép lại bằng đêm chung kết tối 21.4 (giờ Pháp) với sự đăng quang của người đẹp đến từ Hà Nội là Trần Vũ Hương Trà.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi: trang phục áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, trang phục áo tắm của nhà thiết kế Đỗ Vân Anh và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Hà Duy. Các thí sinh vào vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Pháp năm nay được đánh giá có chất lượng khá đồng đều với nhiều gương mặt khả ái và chiều cao từ 1,7m trở lên.
Top 6 thí sinh xuất sắc nhất vào phần thi ứng xử là các người đẹp: Lâm Thanh Thảo, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Trình Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Trần Vũ Hương Trà. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, danh hiệu cao nhất đã được trao cho Trần Vũ Hương Trà, nhan sắc đến từ Hà Nội. Ngay từ vòng sơ khảo, cô đã là ứng viên sáng giá khi sở hữu gương mặt khả ái cùng chiều cao 1,72m và số đo ba vòng 90 - 62 - 95. Vẻ đẹp của tân hoa hậu được đánh giá mang nét hiện đại, phù hợp với các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ngoài vương miện hoa hậu, Hương Trà còn nhận thêm hai giải thưởng phụ: Người đẹp biển và giải thưởng Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.
Hương Trà trong phần thi bikini Ảnh: BTC
Người đẹp Hà thành trong trang phục áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy Ảnh: BTC
Tân Hoa hậu Thế giới người Việt tại Pháp còn nhận thêm hai giải thưởng phụ: Người đẹp biển và giải thưởng Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất Ảnh: BTC
Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Vân, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Huyền. Ngoài ra ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ cho Người đẹp áo dài - Nguyễn Thị Ngọc Vân, Người đẹp hình thể - Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Người đẹp du lịch - Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Người đẹp khả ái - Hồ Phương Linh, Người đẹp có làn da đẹp - Thanh Ngân Celine, Người đẹp thời trang - Nguyễn Thị Nhật Lệ…
Nói về kết quả, giám khảo Ngô Nhật Huy nhận xét: "Tôi rất vui khi nhận thấy sự đồng thuận của mọi người trong khán phòng tại Pháp cho ngôi vị hoa hậu. Là một giám khảo, không có gì hạnh phúc hơn khi kết quả mình lựa chọn được ủng hộ như vậy. Tôi không biết giám khảo khác như thế nào nhưng Hương Trà là lựa chọn hàng đầu của tôi cho ngôi vị này. Tôi nghĩ kết quả này có sự đồng thuận cao mặc dù chúng tôi cũng không trao đổi với nhau nhiều".
Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy (trái) đảm nhận vai trò giám khảo cùng siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng MC Phan Anh Ảnh: BTC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.