Chấn chỉnh 'cò' khám chữa bệnh: Đề nghị rút phép 2 phòng khám

12/12/2016 08:00 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính và đề nghị rút giấy phép hoạt động của 2 phòng khám liên quan đến tình trạng “cò” khám chữa bệnh lộng hành xung quanh Phòng khám đa khoa Medic, Q.10.

Ngày 11.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Sở Y tế TP.HCM vừa ra 4 quyết định xử phạt hành chính cá nhân, 2 tờ trình UBND TP đề nghị xử phạt 2 phòng khám sai phạm sau khi Thanh Niên phản ánh tình trạng “cò” khám chữa bệnh lộng hành xung quanh Phòng khám đa khoa Medic, Q.10.

tin liên quan

Bắt quả tang 5 'cò' lôi kéo bệnh nhân
Lực lượng chức năng đã phát hiện 5 trường hợp "cò" lôi kéo, dụ dỗ dắt bệnh nhân từ Phòng khám đa khoa Medic sang nhà thuốc Ngọc Hà để vào Phòng khám nội tổng quát bên trong.
Theo đó, Sở Y tế ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với bác sĩ Cao Hữu Lợi (khám chữa bệnh tại Phòng khám nội tổng hợp của bác sĩ Nguyễn Quốc Toàn, 259 Hòa Hảo, P.4, Q.10) vì hành nghề không có chứng chỉ hành nghề.
Đối với phòng khám của bác sĩ Nguyễn Quốc Toàn, Sở Y tế đã gửi tờ trình lên UBND TP đề xuất xử phạt tổng cộng 85 triệu đồng do sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề và hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn. Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị rút giấy phép hoạt động của phòng khám này 3 tháng.
Tại địa chỉ 268 Hòa Hảo, P.4, Q.10 (Phòng chẩn đoán hình ảnh Hoàn Hảo), Sở Y tế ra quyết định xử phạt ông Ngô Thành Thái 35 triệu đồng vì thực hiện chụp X-quang nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề; bác sĩ Nguyễn Minh Thơm bị phạt 30 triệu đồng do hành nghề nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.
Liên quan đến việc sử dụng người chưa có chứng chỉ hành nghề, bác sĩ Lê Ngọc Tâm phụ trách chuyên môn bị phạt hơn 25 triệu đồng. Bà Tâm còn bị phạt 350.000 đồng do lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ.
Cũng tại địa chỉ này, bà Huỳnh Tuyết Oanh cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động (điện tâm đồ) bị Sở Y tế TP trình UBND TP đề nghị xử phạt 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng.

tin liên quan

'Cò' khám chữa bệnh lộng hành
Không chỉ chèo kéo ở cổng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, “cò” khám chữa bệnh ở TP.HCM còn ngang nhiên xộc cả vào trong khuôn viên lừa phỉnh, lôi kéo bệnh nhân đưa ra các phòng khám ở ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.