Chấn chỉnh chuyển nhượng đất nông nghiệp, chặn sốt đất ảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/11/2019 06:39 GMT+7

Ngày 4.11, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng tham mưu UBND TP chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng chuyển nhượng, thuê, góp vốn bằng đất nông nghiệp trái phép.

Trước đó, trên địa bàn nông thôn H.Hòa Vang xảy ra nhiều vụ sốt đất ảo, mua bán đất nông nghiệp; gần nhất là vụ sốt đất ở xã Hòa Bắc, ăn theo mô hình du lịch cộng đồng vừa khai trương, trước đó cũng xảy ra các vụ tương tự ở các xã Hòa Tiến, Hòa Ninh.
Tại các địa bàn này, kẻ xấu tung tin rằng đất nông nghiệp có thể chuyển đổi mục đích sử dụng, từ đó lừa bán cho người đầu tư. Đồng thời nhiều người tự ý sản xuất, kinh doanh ngoài mục đích sử dụng đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép và chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
Theo Sở TN-MT, hiện quy định của nhà nước có nhiều ràng buộc về việc chuyển mục đích đất nông nghiệp, như phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được phê duyệt.
Thực tế trên địa bàn H.Hòa Vang (nơi có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất của TP.Đà Nẵng) và TP.Đà Nẵng nói chung cũng không còn quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng để sử dụng vào mục đích sản xuất - kinh doanh phù hợp (trừ trường hợp các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.