Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ:

Chăm lo đời sống người dân vùng tái định cư thủy điện

20/06/2023 15:22 GMT+7

Nhiều năm nay, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện năng an toàn, ổn định, Công ty cổ phần (CP) thủy điện Sông Ba Hạ còn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các địa bàn lân cận Nhà máy.

Những ngôi nhà nghĩa tình

Một trong những hoạt động mà Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ duy trì đều đặn trong nhiều năm qua là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người dân trong vùng dự án. Trong đó, không ít những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bế tắc, khó có khả năng có được những nơi ở an toàn, ổn định nếu không có sự chung tay, đóng góp của cộng đồng, xã hội.

Chăm lo đời sống người dân vùng tái định cư thủy điện  - Ảnh 1.

Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ trao nhà tình thương cho gia đình Mí Nghiêm ở thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, H.Sơn Hòa (Phú Yên)

Mí Nghiêm (60 tuổi) ở thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, H.Sơn Hòa (Phú Yên), là một trong những trường hợp như vậy. Mí Nghiêm có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng lại là trụ cột chính của một gia đình 6 người, trong đó có 1 người con gái bị khuyết tật vận động và con trai có vấn đề thần kinh cùng 2 cháu nhỏ. Người con trai út của Mí Nghiêm phải đi làm thuê khắp nơi để phụ mẹ chăm lo cho gia đình.

Trước đây, cả gia đình Mí Nghiêm sống chen chúc trong ngôi nhà sàn cũ kỹ, mục nát, có thể sập bất cứ khi nào. Đến năm 2021, gia đình Mí Nghiêm được Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mái ngói. Mí Nghiêm tâm sự: "Từ khi về ở trong nhà mới, các con, các cháu tôi đã có được những giấc ngủ ngon, không còn phải chạy ở nhờ mỗi khi trời giông gió, không còn sợ sập nhà nữa. Bây giờ tôi yên tâm để đi cắt cỏ nuôi bò, đi làm ruộng để cả nhà có lúa, có gạo ăn".

Tại thôn Hoàn Thành, xã Suối Trai, H.Sơn Hòa (Phú Yên), gia đình anh Ksor Y Vit (37 tuổi) và chị Kpá Hờ Rư (35 tuổi) cùng với 4 con nhỏ cũng đang được sống trong căn nhà khang trang, được xây dựng từ kinh phí do Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ xây dựng từ năm 2019. Anh Ksor Y Vit chia sẻ: "Trước đây, cả gia đình tôi phải sinh sống tạm bợ trong ngôi nhà gỗ cũ nát. Nhờ có kinh phí hỗ trợ, tôi vay mượn thêm gia đình, người thân để xây dựng ngôi nhà trị giá hơn 100 triệu đồng. Nhà mới vừa xây xong thì nhà cũ cũng bị gió bão cuốn bay. Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, cũng như Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ đã tạo điều kiện để gia đình tôi có một ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng để vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế".

Theo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, trong hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng hàng chục ngôi nhà cho các gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh. Riêng từ năm 2020 đến 2023, đơn vị đã hỗ trợ xây 12 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng.

Chăm lo đời sống người dân vùng tái định cư thủy điện  - Ảnh 2.

Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên khánh thành công trình bể bơi di động tại Trường tiểu học - THCS Suối Trai

Đầu tư bể bơi cho học sinh

Tháng 3.2023, Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên cùng Hội đồng đội tỉnh Phú Yên bàn giao công trình bể bơi di động tại Trường tiểu học - THCS Suối Trai, xã Suối Trai, H.Sơn Hòa (Phú Yên). Công trình bể bơi di động được xây dựng trong khuôn viên nhà trường, với diện tích 50 m², có tổng kinh phí 100 triệu đồng do Tổng công ty Phát điện 2, Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ.

Sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng, công trình bể bơi di động giúp cho 375 em học sinh của Trường tiểu học - THCS Suối Trai cũng như các học sinh tại địa phương có điều kiện học bơi, tăng cường kỹ năng bơi lội, bảo vệ an toàn bản thân. Công trình này cũng góp phần phục vụ các hoạt động giáo dục thể chất, dạy bơi, thực hành trang bị kiến thức phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, học sinh.

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, cho biết, ở xã Suối Trai nói riêng, cũng như rất nhiều địa bàn miền núi, với nhiều ao hồ, sông suối, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao nên các em học sinh cần được trang bị kỹ năng, kiến thức bơi lội để tránh nguy cơ này.

Chăm lo đời sống người dân vùng tái định cư thủy điện  - Ảnh 3.

Học sinh được dạy kỹ năng bơi ở công trình bể bơi di động tại Trường tiểu học - THCS Suối Trai

Đức Huy

"Do vậy, việc hỗ trợ đầu tư bể bơi di động cho học sinh đã giúp các em có điều kiện học bơi ngay tại trường, tăng cường kỹ năng bảo vệ an toàn cho bản thân tại địa bàn gần hồ thủy điện và sông, suối, ao; góp phần phòng tránh đuối nước cho các em học sinh trong trường nói riêng và các trẻ em trong khu vực nói chung, qua đó giảm thiểu các tai nạn về đuối nước", anh Tùng nói.

Ông Trần Lý, Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội - từ thiện, đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo đời sống của người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng dự án. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương có những hoạt động hỗ trợ thiết thực để người dân ổn định cuộc sống, đặc biệt là về sản xuất, nuôi trồng…", ông Lý khẳng định.

Thời gian qua, Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ đã tích cực phối hợp với địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng của dự án nhà máy thủy điện. Hiện đời sống người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn nên mong rằng trong thời gian tới, công ty tăng cường hỗ trợ, tạo điều điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, hỗ trợ, tạo sinh kế cho các hộ nghèo lân cận khu vực của nhà máy thủy điện.

Ông Phạm Đình Phụng, Phó chủ tịch UBND H.Sơn Hòa (Phú Yên)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.