Chai phân bón phát nổ, cậu bé 15 tuổi dập nát hai bàn tay

13/07/2017 15:37 GMT+7

Một cậu bé 15 tuổi phải cắt cụt hai bàn tay sau khi chai phân bón phát nổ.

Ngày 13.7, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay bị dập nát của bệnh nhân N.X.H. (15 tuổi, trú H.Krông Năng, Đắk Lắk).
Bệnh nhân H. nhập viện vào cuối giờ chiều 12.7 trong tình trạng nhiều thương tích ở phần mặt, bụng, chân và hai bàn tay bị dập nát hoàn toàn.
Theo bác sĩ Phước, sau khi phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, bệnh viện tiếp tục theo dõi thêm.
Người nhà bệnh nhân cho biết H. đặt mua 2 loại phân vô cơ để bón cho cây trồng trong vườn nhà. Trưa 12.7, H. bỏ hai loại phân cùng nước vào một chai nhựa, rồi lắc cho tan cho dễ tưới.
Sau khoảng 5 phút, không thấy phân tan nên H. bỏ thêm hai chiếc ốc vít sắt vào và lắc tiếp thì bỗng dưng chai chứa phân phát nổ khiến em ngất xỉu.
Người nhà đưa H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng thương tích nặng khiến em phải bị cắt bỏ cả hai bàn tay.

tin liên quan

Nổ trong rẫy cà phê, 4 người trọng thương
(TNO) Tối 31.10, bác sĩ Y Tương Niê, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân do Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô (Đắk Nông) chuyển đến trong tình trạng bị thương nhiều nơi trên cơ thể, mất nhiều máu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.