'Cha đẻ' của trò chơi Sudoku qua đời

17/08/2021 14:17 GMT+7

Ông Maki Kaji người Nhật Bản, người đưa trò chơi giải ô số sudoku trở nên phổ biến đã qua đời ở tuổi 69.

Công ty Nikoli của ông Maki Kaji ngày 16.8 thông báo người tạo ra tên gọi sudoku cho trò giải ô số đã qua đời vì ung thư đường mật, theo Reuters.
“Được biết đến với tên Bố già Sudoku, ông được người mê giải đố trên toàn thế giới ngưỡng mộ và chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với tất cả các bạn”, công ty Nikoli thông báo.
Sudoku là một trò chơi câu đố sắp xếp chữ số vào một bảng 9x9 ô. Các chữ số phải được xếp sao cho mỗi cột, mỗi hàng và mỗi khối nhỏ 3x3 trong bảng 9x9 đều chứa các số từ 1 đến 9 và không được trùng lặp.
Trò chơi này được nhà toán học người Thụy Sĩ Leonhard Euler sáng tạo vào thế kỷ 18 nhưng ông Kaji được cho là người đã giúp nó trở nên phổ biến, theo AFP.
Ông Kaji từng bỏ học đại học để làm việc cho một công ty in ấn trước khi lập ra tạp chí giải câu đố đầu tiên của Nhật Bản. Cái tên sudoku do ông Kaji nghĩ ra, là từ viết tắt của cụm từ “mỗi số đều phải độc nhất”.
Trò sudoku trở nên nổi tiếng toàn cầu khi các tờ báo nước ngoài bắt đầu in các ô số lên các trang báo.
Trò chơi này được cho là giúp giữ đầu óc tập trung và đến nay ước tính có hơn 100 triệu người thường xuyên giải đố. Một giải vô địch thế giới về sudoku được tổ chức hằng năm từ năm 2006. Ông Kaji rời khỏi vị trí lãnh đạo công ty từ tháng 7 do sức khỏe yếu và qua đời vào ngày 10.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.