Cha con lãnh án do bênh vực người cùng thôn, đánh kỹ sư chấn thương sọ não

09/09/2022 15:17 GMT+7

Trưa 9.9, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hai cha con cùng đồng bọn côn đồ đánh các kỹ sư làm đường, trong đó có một nạn nhân bị chấn thương sọ não.

HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo gồm: Trần Văn Viên (26 tuổi) 9 năm tù, Trần Bé (54 tuổi) 7 năm tù, Trần Văn Nam (con của Bé, 15 tuổi, cùng ngụ thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù cùng về tội giết người.

Bênh vực người cùng thôn, hai cha con đánh kỹ sư làm đường chấn thương sọ não

Theo cáo trạng, chiều 8.7.2021, Viên rửa xe tải trên đường ĐH2 đoạn gần Bà Nà (thôn Phú Hạ) làm nước chảy xuống đường. Lúc này đường ĐH2 đang thi công.

Anh Bùi Huy Sang (26 tuổi), kỹ sư của Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68, do sợ nước chảy ảnh hưởng chất lượng mặt đường ĐH2 nên nhắc nhở, yêu cầu Viên dừng xả nước.

Từ phải qua: 3 bị cáo Nam, Bé và Viên

VĂN TIẾN

Viên không đồng ý, tiếp tục rửa xe nên anh Sang lấy điện thoại chụp ảnh, báo cáo công ty và bị Viên chửi bới, đe dọa, đánh bằng đồ nghề sửa xe. Thấy vậy, anh Nguyễn Quang Tuấn, 26 tuổi, đồng nghiệp anh Sang, đã can ngăn.

Do muốn bênh vực Viên là người trong thôn, cha con Bé và Nam xông vào dùng gậy sắt, gậy gỗ đánh anh Tuấn và anh Sang.

Hai kỹ sư bỏ chạy hai hướng; Viên, Nam đuổi theo anh Sang còn Bé truy đuổi anh Tuấn.

Sau khi đánh anh Sang, Nam quay lại giúp cha đánh anh Tuấn. Lúc này, anh Tuấn ngồi cúi xuống, dùng 2 tay che đầu nhưng vẫn bị Nam đánh cây gỗ cực mạnh trúng đầu khiến anh Tuấn bất tỉnh.

Theo HĐXX, dù cả 2 kỹ sư vấp ngã, mất khả năng chống trả nhưng các bị cáo vẫn đánh hội đồng, dùng gậy đánh thẳng vào đầu, mặt là vùng trọng yếu của cơ thể, chứng tỏ hành vi phạm tội đến cùng và có khả năng gây chết người.

Hậu quả, nhóm côn đồ đánh anh Sang bị thương tích 2%; anh Tuấn bị chấn thương sọ não, dập não, nứt xương sọ, thương tích 17%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.