Cha buộc con trai 10 tuổi xin ăn vì không làm xong bài tập về nhà

12/12/2019 11:13 GMT+7

Vào thời điểm cảnh sát tìm đến, cậu bé đang quỳ xin ăn tại ga xe lửa của thành phố Thượng Hải ( Trung Quốc ) từ 4 giờ sáng, bên cạnh là cặp sách, theo báo SCMP hôm 11.12.

Cảnh sát nhận được tin báo vào 4 giờ 45 sáng 5.12 và nhanh chóng đến nơi. Trời vào sáng sớm lạnh 10oC nhưng cậu bé chỉ có một chiếc áo khoác.
Theo học sinh này, cha đã bỏ cậu ở đây khoảng 45 phút và đi làm.
Giáo viên đã gọi báo với phụ huynh rằng con không làm xong bài tập”, bé trai nói. Thế là người cha đưa cho con trai một cái bát và phạt cậu phải quỳ xuống xin ăn người qua đường.
Cảnh sát đưa học sinh này về đồn, cho cậu uống nước nóng và ăn bánh quy trước khi gọi điện cho mẹ cậu. Người mẹ nhanh chóng đến nơi và mang theo áo ấm. Bà hoàn toàn không biết chồng mình đã phạt con trai như thế.
Các cảnh sát cho rằng gia đình không nên phạt bằng cách bắt con trẻ xin ăn vì sẽ gây tổn thương lòng tự trọng của đứa bé. Bên cạnh đó, hành vi này cũng gây mất trật tự công cộng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.