CEO Tim Cook đang nắm giữ tiền mã hóa

10/11/2021 12:17 GMT+7

Tại hội nghị trực tuyến The New York Times Dealbook, nhà báo Andrew Ross Sorkin hỏi CEO Apple liệu có đang sở hữu Bitcoin hay Ethereum, Tim Cook xác nhận rằng ông đang nắm giữ tiền mã hóa, nhưng không tiết lộ chính xác đó là loại tiền nào.

CNBC dẫn lời ông nói tại hội nghị: "Tôi nghĩ nên sở hữu tiền mã hóa để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhưng tôi sẽ không đưa ra lời khuyên đầu tư cho bất cứ ai".

CEO Apple công khai nói về tiền mã hóa

chụp màn hình

Nói về khả năng đầu tư vào tiền mã hóa thông qua Apple, Tim Cook cho biết: "Tôi không nghĩ mọi người sẽ mua cổ phiếu Apple để tiếp cận tiền mã hóa".

Người đứng đầu Apple đã có hứng thú với tiền mã hóa "được một thời gian" và nghiên cứu về chúng rất nhiều, song ông chỉ quan tâm đến tiền mã hóa với tư cách cá nhân và khẳng định sẽ không đầu tư vào loại tiền này thông qua công ty Apple, do đó "nhà táo" sẽ không chấp nhận mua bán sản phẩm bằng tiền ảo.

Tháng 8 năm nay, Tim Cook nhận được 5 triệu cổ phiếu Apple trị giá 750 triệu USD vào thời điểm đó. Ông sẽ tiếp tục nhận trợ cấp cổ phiếu Apple cho đến năm 2026 và dự định quyên góp toàn bộ tài sản của mình để từ thiện trong tương lai.

Apple hiện không có sản phẩm hay dịch vụ nào liên quan đến tiền mã hóa, mà chỉ cho phép một số ứng dụng ví tiền mã hóa hiện diện trên App Store, nhưng các ứng dụng đào tiền ảo vẫn bị cấm.

Tuy nhiên, Tim Cook cho biết Apple đang xem xét công nghệ tiền mã hóa, dù đây chưa phải là điều công ty có kế hoạch thực hiện ngay lập tức. Năm 2019, Jennifer Bailey - một giám đốc điều hành Apple Pay cũng khẳng định công ty nhìn thấy "tiềm năng dài hạn" trong lĩnh vực này.

Khi được hỏi về NFT (token độc nhất), CEO Apple chỉ nói rằng đó là một khái niệm "thú vị", nhưng sẽ mất một thời gian để người bình thường có hiểu được cách NFT hoạt động.

Từ hiện tượng "tỉ đô" Axie Infinity: định giá công ty game NFT ra sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.