CEO Phạm Minh Đăng: Doanh nhân trẻ có tấm lòng nhân ái

28/01/2022 18:40 GMT+7

Ông Phạm Minh Đăng - Tổng giám đốc LADY 1 Việt Nam và Hệ thống Mỹ phẩm Xuân Trang đã vượt mọi khó khăn trong đợt dịch vừa qua để hỗ trợ Bệnh viện Lao Phổi Bến Tre và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh (tỉnh Bến Tre) hơn 10 tấn oxy lỏng cùng nhiều tấn rau củ quả.

Tấm lòng doanh nhân trẻ Phạm Minh Đăng giữa đại dịch Covid-19

Giữa lúc dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng, con số bệnh nhân nhiễm covid tăng hàng trăm hàng ngàn người mỗi ngày, trong đó số bệnh nhân nặng và tử vong cũng tăng cao. Là một người con gốc Bến Tre lập nghiệp, sinh sống ở TP.HCM nhưng anh lúc nào cũng canh cánh nổi niềm giúp đỡ quê hương Bến Tre yêu dấu. Anh luôn tự hỏi, làm thế nào để hỗ trợ, cứu giúp được nhiều người nhất trong lúc dịch bệnh nguy cấp?

Anh Phạm Minh Đăng - Tổng giám đốc Công ty Lady 1 Việt Nam và Hệ thống Mỹ phẩm Xuân Trang

Chính vì sự trăn trở đó, CEO Phạm Minh Đăng không quản ngại khó khăn gian khổ, giữa mọi nguồn cung về oxy lỏng trong đại dịch cạn kiệt. Nhưng với lòng nhiệt huyết của doanh nhân trẻ và luôn hướng về quê hương CEO Phạm Minh Đăng đã tìm mọi cách để hỗ trợ Bệnh viện Lao Phổi Bến Tre ( Bệnh viện dã chiến số 1) và Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cù Lao Minh ( tỉnh Bến Tre) hơn 10 tấn Oxy lỏng. Số lượng oxy lỏng được chuyển đến bệnh viện giữa đại dịch thật sự quý hơn vàng.

LADY 1 Việt Nam tặng 10 tấn oxy lỏng cho 2 Bệnh viện dã chiến Bến Tre

Mang 4,4 tấn rau củ tươi đến các bệnh viện dã chiến

Không chỉ trao tặng oxy lỏng, trước đó vào tháng 9.2021, LADY 1 Việt Nam và Công ty TNHH Mỹ phẩm Xuân Trang cũng đã liên tục vận chuyển hơn 4,4 tấn rau, củ, quả tươi từ Đà Lạt về các bếp ăn thuộc 4 bệnh viện dã chiến của tỉnh Bến Tre để cải thiện dinh dưỡng cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế.

Sự ghi nhận đóng góp của các tỉnh Bến Tre và Lâm Đồng

Thế nhưng khi chia sẻ về những việc làm ý nghĩa của mình và công ty để tri ân quê hương, đóng góp cho xã hội, doanh nhân Phạm Minh Đăng chỉ nói nhẹ tênh, đó là vinh dự của mình, chứ không phải công trạng gì lớn lao.

“Là doanh nghiệp hoạt động theo chuỗi hệ thống, có mặt ở nhiều tỉnh thành, khi đứng chân trên địa bàn, bên cạnh phát triển kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho các bạn trẻ, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của địa phương và cộng đồng. Trách nhiệm đó không phải là một nghĩa vụ khiên cưỡng, mà phải thể hiện thông qua các hoạt động mang giá trị thiết thực, tác động tích cực đến đời sống người dân”, CEO Phạm Minh Đăng chia sẻ.

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Những ngày cuối năm 2021, doanh nhân Phạm Minh Đăng liên tục nhận được những lời tri ân sâu sắc từ các cơ quan, đơn vị.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng ông Phạm Minh Đăng

Với sự năng nổ và lòng nhiệt huyết của một doanh nhân trẻ, trong năm 2021 anh Phạm Minh Đăng vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Trung Ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và cùng nhiều cơ quan đơn vị khác.

Đặc biệt, với cái tâm và cái tầm của mình, CEO Phạm Minh Đăng còn lèo lái doanh nghiệp với hàng trăm cán bộ, nhân viên vượt qua khó khăn, thử thách do đại dịch gây ra, để gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh, trở thành doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng bằng khen vì đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021.

Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng tặng Công ty TNHH Mỹ phẩm Xuân Trang (Hệ thống mỹ phẩm Xuân Trang)

Hy vọng, với những thành tích đã đạt được và những nguồn động viên tinh thần to lớn, kịp thời từ các cấp chính quyền, trong thời gian tới, doanh nhân Phạm Minh Đăng và hệ sinh thái doanh nghiệp của mình sẽ gặt hái thêm nhiều thành công, cũng như đóng góp được nhiều hơn cho xã hội, cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.