CEO hotboy Jason Nguyễn bị tuyên 18 năm tù vì lừa bán găng tay y tế

Phan Thương
Phan Thương
25/12/2023 22:01 GMT+7

Trước khi phạm tội, Jason Nguyễn gây chú ý trên mạng xã hội khi có những bài viết chia sẻ kinh nghiệm về start-up, kinh doanh trên mạng xã hội.

Ngày 25.12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Nguyên (38 tuổi, nổi tiếng với tên gọi Jason Nguyễn) 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Boowoo.

Jason Nguyễn từng là cựu du học sinh tại Singapore, CEO của một số công ty nổi tiếng.

CEO hotboy Jason Nguyễn bị tuyên 18 năm tù vì lừa bán găng tay y tế- Ảnh 1.

Nguyễn Khánh Nguyên trước khi bị bắt

Trước khi phạm tội, Jason Nguyễn được nhiều người biết đến khi là hot boy và có thời gian làm quản lý cho một hot girl có tiếng. Ngoài ra, Jason Nguyễn cũng gây chú ý với các bài viết chia sẻ về kinh nghiệm start-up, kinh doanh trên mạng xã hội; đăng nhiều hình ảnh trên mạng xã hội thể hiện mình là CEO tài giỏi, sáng lập và điều hành các công ty triệu đô.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Boowoo do Nguyễn Khánh Nguyên làm giám đốc không có chức năng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa là găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo. Song, Nguyễn Khánh Nguyên tạo dựng hình ảnh lấy từ mạng Internet của các nhà máy sản xuất găng tay, sau đó tự tạo dựng các đoạn phim giả mạo việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa để quảng cáo bán hàng, lập các tài liệu giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế với công ty của ông Philip Leigh Mckenzie.

Sau khi tạo được niềm tin với ông Philip Leigh Mckenzie, thì giữa năm 2020, phía công ty của ông Philip Leigh Mckenzie đã chuyển đặt cọc là 2,5 triệu USD (tương đương hơn 58 tỉ đồng) cho Nguyên, từ đó bị cáo rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, gia đình bị can Nguyễn Khánh Nguyên đã nộp 185 triệu đồng.

Theo diễn biến vụ án, ngày 7.7.2023, TAND từng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, theo đó tại phiên xét xử này, bị cáo Nguyên cho rằng không phạm tội, tiền bị cáo nhận là tiền hợp tác đầu tư của đối tác, không phải mua bán hàng hóa găng tay y tế. Từ đó, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề. Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 22.12, bị cáo Nguyễn thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, bản thân Nguyên và Công ty TNHH MTV Boowoo không có găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo, chưa đăng ký nhãn hiệu và chưa đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo. Tuy nhiên, qua lời khai của ông Philip Leigh Mckenzie, tin nhắn đã được thu thập, sao kê tài khoản của Công ty TNHH MTV Boowoo mở tại ngân hàng,… tất cả đều thể hiện số tiền mà Nguyễn Khánh Nguyên nhận là tiền thanh toán hàng hóa - găng tay y tế, chứ không phải tiền đầu tư nhà máy sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.