CĐV tuyển Ma Rốc: 'Chúng tôi cần máy bay đến World Cup 2022'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/12/2022 20:14 GMT+7

CĐV Ma Rốc ngày 9.12 tranh nhau giành chỗ trên 7 chuyến bay bổ sung mà hãng hàng không Royal Air Maroc (RAM) thông báo để giúp người hâm mộ đến Qatar xem trận tứ kết World Cup gặp Bồ Đào Nha .

Ma Rốc, đội tuyển thuộc châu Phi còn lại trong giải đấu và là quốc gia Ả Rập đầu tiên lọt vào tứ kết, đã vô cùng phấn khích trước màn trình diễn của đội tại World Cup 2022, với chiến thắng trước Tây Ban Nha (vòng 16 đội) và Bỉ (vòng bảng).

CĐV Ma Rốc phấn khích khi tuyển quốc gia chơi ấn tượng ở World Cup 2022

AFP

Một nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Ma Rốc cho biết họ đã đồng ý với RAM về việc những CĐV muốn mua vé trên các chuyến bay bổ sung phải có vé xem trận tứ kết với Bồ Đào Nha (diễn ra lúc 22 giờ ngày 10.12) và thẻ Hayya - thị thực nhập cảnh tạm thời của Qatar dành cho du khách tham dự World Cup năm nay.

Tuy nhiên, một số người hâm mộ tại văn phòng RAM ở Rabat cho biết, họ chỉ có thể mua vé máy bay bằng thẻ Hayya và hy vọng sẽ mua được vé trận đấu khi đến Doha (Qatar).

Ousama Ouaddich, chờ đợi bên ngoài văn phòng RAM tại Rabat trong cơn mưa vào đêm 8.12, cho biết anh đã mua được vé xem trận đấu nhưng chưa có chuyến bay để đến Qatar. “Thật bực bội. Chúng tôi cần thêm máy bay", anh nói.

Số lượng CĐV Ma Rốc luôn áp đảo đối thủ tại Qatar

AFP

Tại quê nhà, các khu vực dành cho người hâm mộ chính với màn hình lớn là ở sân vận động Casablanca và Marrakech, nơi một màn hình đã được đặt ở quảng trường Jmaa al-Fnaa, một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Jmaa al-Fnaa được treo cờ và rộn ràng trước tiếng hô vang của 30.000 CĐV. Abdelmakel El Mansouri, một thành viên của hội đồng thành phố, cho biết: "Chúng tôi đang mong đợi một số lượng người hâm mộ tương tự hoặc cao hơn trong trận đấu với Bồ Đào Nha". Một trong những người tổ chức cho biết những người hâm mộ tham dự khu vực sân Casablanca cần đến đó sớm 3 giờ để có chỗ.

Tuyển Ma Rốc làm nên lịch sử khi lần đầu vào tứ kết World Cup

AFP

Trên khắp đất nước Ma Rốc, các cửa hàng và quầy đang kinh doanh rầm rộ cờ, áo đội tuyển quốc gia và áo phông. Zouhir Sabir, một chủ cửa hàng ở Rabat, cho biết: "Nhìn vào số lượng áo phông mà tôi đã bán được, tôi ước World Cup kéo dài mãi mãi. Giá quần áo có biểu tượng quốc gia đã tăng khoảng 30% do nhu cầu cao. Bây giờ bạn thấy mọi người ăn mặc bình thường. Vào ngày diễn ra trận đấu, hầu hết mọi người sẽ mặc màu cờ quốc gia và áo thi đấu”.

Ngay cả những người ít quan tâm đến môn thể thao này cũng tham gia các lễ ăn mừng trên đường phố khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tuyển Ma Rốc trong suốt giải đấu. "Tôi không phải là người hâm mộ bóng đá và tôi biết đất nước chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm đặc biệt để ăn mừng", Abdellah Belhaj, một người đàn ông đã nghỉ hưu ở Rabat, chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.