CĐV Thanh Hóa phủ sắc vàng, biến Thống Nhất thành 'sân nhà' trong ngày V.League trở lại

03/07/2022 10:40 GMT+7

Trong ngày V.League 2022 trở lại với loạt trận vòng 5, sân Thống Nhất diễn ra trận đấu giữa CLB TP. Hồ Chí Minh gặp Đông Á Thanh Hóa . Nhưng điều trớ trêu là CĐV đội khách xứ Thanh lại cuồng nhiệt và cổ vũ lấn át đội nhà bằng sự sôi đông trên khán đài.

Khán đài D được phủ ngập sắc vàng của cổ động viên Thanh Hoá với cờ, trống và băng rôn rộn ràng.

Còn đây là khán đài B, nơi thường xuyên chứng kiến sự sôi động của hội cổ động viên của CLB TP. Hồ Chí Minh thì lại yên ắng và nhạt nhòa lạ thường.

Tiếng cổ vũ từ người hâm mộ đội chủ nhà hầu như chỉ có từ một nhóm chưa đến 10 người ở khán đài C.

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V.League 2022 giữa đội chủ nhà TP.Hồ Chí Minh và CLB Đông Á Thanh Hoá, sân vận động Thống Nhất chỉ ghi nhận hơn 2.000 người góp mặt trên các khán đài. Sau quãng nghỉ dài gần 4 tháng, nhịp đập của sân chơi quốc nội vẫn còn khá nhạt nhòa.

Không chỉ cổ động viên đội chủ nhà thưa thớt, diễn biến trận đấu dưới sân cũng không nóng bỏng. Cụ thể, phải đến phút 72 thì thế bế tắc của trận đấu mới được phá vỡ. Hoàng Vũ Samson băng vào vòng cấm đón quả tạt của đồng đội, sút sệt vào góc gần mở tỷ số trận đấu. Kể từ đây thì tốc độ trận đấu mới được đẩy lên cao hơn và nhịp cổ vũ từ khán giả cũng cởi mở hơn. Tỷ số 1-0 nghiêng về TP. Hồ Chí Minh cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Thực tế trong suốt quãng nghỉ giữa vòng 4 (tháng 3.2022) đến vòng 5 V.League (tháng 7.2022), sân Thống Nhất và người hâm mộ tại TP.HCM vẫn được chứng kiến những trận đấu thuộc đẳng cấp châu lục của AFC Champions League và AFC Cup với sự góp mặt của lần lượt 2 tên tuổi là Hoàng Anh Gia Lai và Viettel. Xen giữa đó là trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam tiếp đón Afghanistan. Lượng khán giả đến sân ở các trận cầu đỉnh cao cũng tương đối nhiều, nhưng điều này lại không xảy ra với sự trở lại của V.League.

Lý giải cho sự thiếu nhiệt này một phần vì CLB TP.HCM không còn những ngôi sao nổi bật như Công Phượng, Hữu Tuấn, Lee Nguyễn,... Đội cũng không vung tiền đầu tư những ngoại binh đắt giá ở mùa 2022, rồi sự cố nợ tiền lót tay các cầu thủ chưa hạ nhiệt, nên cảm tình dành cho CLB phần nào mất đi.

Trong khi đó CĐV của Đông Á Thanh Hóa lại nổi tiếng nhiệt thành, và việc lượng lớn người hâm mộ đi theo ủng hộ đội bóng xứ Thanh không còn là điều lạ lẫm.

Theo lịch thi đấu tháng 7, CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón lần lượt Hoàng Anh Gia Lai (ngày 16.7), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (ngày 20.7) và Hải Phòng (ngày 29.7). Với những đội khách giàu truyền thống và có lượng CĐV hùng hậu, sân Thống Nhất được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại và có lẽ lượng khán giả đến sân đa phần đều không cổ động cho đội chủ nhà!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.