CĐV Malaysia sốc thông tin thủ môn số 1 tuyển quốc gia bỗng ‘nghèo rớt mồng tơi’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/01/2022 12:17 GMT+7

CĐV Malaysia tỏ ra khá sốc trước thông tin thủ môn số 1 của tuyển quốc gia, Khairul Fahmi Che Mat đang rơi vào tình cảnh rất nghèo và bị ngân hàng đòi nợ.

Theo báo giới Malaysia, tình cảnh của thủ thành 33 tuổi là do bị đội bóng cũ của anh, Melaka United, nợ lương. Vì sa sút tài chính nên CLB này đã không thanh toán lương cho cầu thủ này 3 tháng.

Bóng đá Malaysia sốc trước tình cảnh của thủ môn Khairul Fahmi Che Mat

afp

Thông tin về Khairul gây chấn động dư luận bóng đá Malaysia khi anh là thủ môn số 1 tuyển quốc gia vừa dự AFF Cup 2020. Tên tuổi của anh bắt đầu vụt sáng khi thi đấu ấn tượng ở AFF Cup 2010 để góp công giúp tuyển Malaysia lên ngôi vô địch.

Hơn nữa, CLB Melaka United đã thi đấu khá tốt ở mùa giải trước nên vấn đề nợ lương là điều khó tin. Ở mùa giải trước, đội bóng này đã vào đến bán kết Malaysia Cup 2021 và chỉ thua Kuala Lumpur City FC (đội sau đó vô địch) sau loạt đá luân lưu.

Khairul Fahmi Che Mat là thủ môn số 1 của tuyển Malaysia nhiều năm qua

fam

Về việc CLB cũ của đang nợ lương đã được chính thủ thành 33 tuổi đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Khairul thừa nhận rằng anh đang bị ngân hàng đòi nợ. Thậm chí, vợ và con của tuyển thủ này cũng được cho là gặp khó khăn trong việc kiếm sống qua ngày. "Chúng tôi đã im lặng trong 3 tháng vì muốn bảo vệ uy tín của đội. Tuy nhiên, lâu nay ngân hàng vẫn gọi điện cho chúng tôi hàng ngày để đòi nợ. Vợ con của tôi muốn có cái ăn", tờ Harian Metro trích dẫn bài đăng của Khairul trên mạng xã hội.

Không chỉ Khairul, phần lớn các cầu thủ của CLB Melaka United mùa trước cũng được cho là sẽ không được nhận lương kể từ tháng 10.2021. CLB này đã hứa sẽ trả dứt điểm khoản nợ lương vào đầu tháng 12, nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.