CĐV Malaysia phát ngán với các ngôi sao nhập tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/03/2022 20:47 GMT+7

2 cầu thủ nhập tịch là Liridon Krasniqi và Mohamadou Sumareh đã phải nhận những lời chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ Malaysia sau khi tỏ ra ‘hụt hơi’ trong trận giao hữu thắng Philippines 2-0 hôm 23.3 tại Singapore .

Tuyển Malaysia đã giành chiến thắng trong trận ra mắt HLV Kim Pan-gon nhờ 2 cú đúp của cầu thủ chạy cánh Akhyar Rashid trong hiệp 1 để đánh bại The Azkals (biệt danh tuyển Philippines. Việc vượt qua đối thủ xếp thứ 129 thế giới không chỉ khích lệ tinh thần các tuyển thủ, mà nó còn chấm dứt 15 năm chờ đợi không thắng của tuyển Malaysia trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á.

Tiền vệ người Kosovo, Liridon vẫn gây thất vọng trong màu áo tuyển Malaysia

FAM

Người hâm mộ Malaysia đã ca ngợi màn trình diễn của các tuyển thủ Dion Johan Cools, Ahmad Khuzaimi, Akhyar và Safiq Rahim, nhưng với tiền vệ Liridon (gốc Kosovo) và Sumareh (người Gambia) thì không.

Cả hai cầu thủ nhập tịch này được HLV Kim Pan-gon đưa vào sân trong hiệp 2 để đánh giá khả năng trong việc xây dựng lối chơi cho tuyển Malaysia. Thế nhưng, theo báo giới Malaysia, tiền vệ Liridon của Odisha FC (Ấn Độ) lại gặp nhiều khó khăn trong việc tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ, thường xuyên chuyền thiếu chính xác, ảnh hưởng đến chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Về phần Sumareh, anh thường phung phí những cơ hội có được trước khung thành, do đó tuyển Malaysia không gia tăng thêm cách biệt bàn thắng.

Tiền đạo cánh Sumareh (người Gambia nhập tịch) ngày càng sa sút

FAM

Không ít CĐV Malaysia kêu gọi cả hai cầu thủ nhập tịch phải cải thiện rất nhiều nếu vẫn có ý định tiếp tục muốn khoác áo tuyển nước này dưới sự dẫn dắt của ông Kim Pan-gon trong tương lai. Một số người hâm mộ Malaysia chê bai thậm tệ Liridon khi cho rằng cầu thủ này thể hình tốt, chuyền ngắn ổn nhưng phong cách chơi không có tinh thần đồng đội, hỗ trợ phòng ngự kém, thể lực yếu, chuyền dài quá tệ, thiếu sự sáng tạo và quyết tâm, làm chậm nhịp…

Trước đó, tân HLV Kim Pan-gon quyết định không triệu tập tiền đạo nhập tịch người Brazil là De Paula, người đã nhiều lần bị CĐV Malaysia chỉ trích dữ dội về màn trình diễn quá thất vọng ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Khả năng dưới sự kỳ vọng của các ngôi sao nhập tịch không có huyết thống Malaysia đã khiến Liên đoàn Bóng đá nước này phải tạm dừng việc nhập tịch với tham vọng bước ra đấu trường quốc tế.

Tân HLV Kim Pan-gon (trái) có trận ra mắt tuyển Malaysia suôn sẻ

FAM

Sau trận thắng Philippines, tuyển Malaysia sẽ đối đầu với Singapore trong trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 26.3. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Pan-gon sẽ khép lại chuyến du đấu giao hữu tại Singapore với trận gặp CLB Albirex Niigata (Singapore) vào ngày 28.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.