CĐV Canada phẫn nộ, đòi kiện trọng tài Janny Sikazwe vì những quyết định gây tranh cãi

24/11/2022 21:43 GMT+7

Trong trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Canada tại lượt trận đầu tiên của bảng F, trọng tài Janny Sikazwe đã vướng phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì những quyết định của mình.

Canada không thua ĐT Bỉ, Canada chỉ để thua trọng tài Janny Sikazwe.”

“Trọng tài Janny Sikazwe nên bị kiện và chúng tôi không muốn ông ấy bắt chính bất kỳ trận đấu nào có sự xuất hiện của đội tuyển Canada trong tương lai nữa”.

Đó là những gì mà người hâm mộ Canada đã nói sau khi đội tuyển nước này để thua đội tuyển Bỉ với tỷ số 0-1 trong trận đấu khai màn của bảng F FIFA World Cup 2022. Trở lại World Cup sau 36 năm chờ đợi, đội tuyển đến từ Bắc Mỹ đã có một trận đấu cực tốt trước đội tuyển Bỉ - một trong những đại diện được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay.

Ngay từ đầu trận, trọng tài Janny Sikazwe đã sớm cho Canada được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 10 sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR xem lại tình huống hậu vệ tuyển Bỉ - Carrasco để bóng chạm tay trong vòng cấm. Với nhiều người, tình huống này hoàn toàn chính xác và không có gì để tranh cãi. Tuy nhiên, trên chấm 11 mét sau đó ngôi sao số 1 của tuyển Canada là Alphonso Davies đã thực hiện cú sút không thành công khi Thibaut Courtois đã chơi xuất sắc ở tình huống này.

Tranh cãi chỉ thật sự diễn ra khi trọng tài Janny Sikazwe đã có những nhận định không chính xác ở những tình huống sau đó, cũng diễn ra ngay trong hiệp 11. Phút thứ 14 của trận đấu, tiền đạo Buchanan có pha xử lý bóng trong vòng cấm. Anh đã bị hậu vệ Vertonghen giẫm vào chân và té ngã. Tuy nhiên, trọng tài Janny Sikawe đã cho trận đấu tiếp tục. Ngay sau đó, ông nhận được những lời gợi ý của tổ VAR nhưng quyết định của ông vẫn được giữ nguyên là không có pha phạm lỗi nào trong tình huống này.

Đến phút 38 của trận đấu, tranh cãi một lần nữa nổ ra khi Richie Laryea bị tiền vệ Axel Witsel đẩy ngã một cách đầy lộ liễu trong vòng cấm. Thế nhưng, thứ mà Canada nhận được từ vị trọng tài người Zambia là một cái xua tay. Cũng giống như tình huống trước đó, Janny Sikazwe vẫn tiếp tục nhận được những lời gợi ý từ tổ VAR và quyết định của cuối cùng của ông là chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ 6 phút sau những tranh cãi ấy, đội tuyển Bỉ có được bàn thắng mở tỷ số và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu để qua đó có được trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân.

Sau trận đấu, không chỉ cổ động viên của Canada mà nhiều trang báo như Marca, ESPN cũng nhận định rằng trọng tại người Zambia đã có những quyết định sai lầm ở trong trận đấu này.

Với nhiều người, quyết định vừa qua không làm cho họ bất ngờ, nhất là khi xem lại quá khứ không mấy tốt đẹp của vị vua áo đen này. Ông Janny Sikazwe từng bị cáo buộc dàn xếp tỷ số và để xảy ra nhiều sự cố khó chấp nhận khi điều hành các trận đấu ở bóng đá châu Phi.

Hồi đầu năm nay, trong khuôn khổ Cúp bóng đá châu Phi, ông đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa ĐT Tunisia và ĐT Mali khi trận đấu đang diễn ra ở phút thứ 85. Hành động này đã gây bão mạng xã hội và lý do ông đưa ra là bản thân đã “bị say nắng”.

Năm 2018, ông đã bị Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Phi treo còi vì nghi án tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu ở giải C1 châu Phi giữa Esperance (Tunisia) và Primiero Agosto (Angola).

Làn sóng phẫn nộ của CĐV đội Canada vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và họ đang muốn đòi lại "công bằng" cho đoàn quân HLV John Herdman. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá thế giới vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự việc này và điều đó đồng nghĩa với việc ông Janny Sikazwe sẽ tiếp tục tham gia điều hành các trận đấu tại FIFA World Cup này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.