CĐV Barcelona phản đối CLB trong ngày dâng chức vô địch La Liga cho Real Madrid

Giang Lao
Giang Lao
19/04/2022 08:02 GMT+7

Rạng sáng 19.4, trước trận Barcelona gặp Cadiz tại sân Nou Camp, hàng trăm CĐV đội bóng xứ Catalan tập trung phản đối ban lãnh đạo CLB vì đã chỉ trích họ vụ bán vé cho CĐV Eintracht Frankfurt.

Nhiều CĐV hô vang: “Chúng tôi là Barcelona… ủng hộ Barcelona, Laporta (chủ tịch CLB) thì không”. Vụ phản đối này xảy ra trong vòng gần 1 giờ trước khi được dàn xếp để các CĐV vào sân.

Ngoài phản đối CLB, CĐV Barcelona cũng đến sân ít hơn kỳ vọng

Marca

Trước đó, chủ tịch Barcelona, ông Laporta rất tức giận chỉ trích nhiều CĐV Barcelona tiếp tay bán vé của mình cho CĐV đội khách Eintracht Frankfurt ở trận tứ kết lượt về giải Europa League, khiến sân Nou Camp tràn ngập CĐV đến từ nước Đức.

Highlights Barcelona 0-1 Cádiz: Trận thua sốc của Gã khổng lồ xứ Catalonia

Sự việc này hiện cũng bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) điều tra nguyên nhân, vì quy định đội khách Eintracht Frankfurt chỉ có 5.000 khán giả đến sân và ngồi ở khu vực quy định. Trong khi thực tế có từ 20.000 đến 30.000 người có mặt trên sân Nou Camp và ngồi rải rác hoàn toàn không đúng như quy định của UEFA.

Sau sự việc này, CLB Barcelona hy vọng CĐV đội nhà sẽ đến kín sân trong trận gặp Cadiz. Tuy nhiên, chỉ có 57.000 người đến sân, khiến sân Nou Camp vẫn còn nhiều hàng ghế trống, chưa kể một số còn chỉ trích CLB qua cách hành xử của ông chủ tịch Laporta khi đã chỉ trích họ thậm tệ và còn coi đó là một sự phản bội.

Có lẽ sự bất đồng với CĐV một lần nữa khiến Barcelona thi đấu thiếu hứng khởi, sau trận thua Eintracht Frankfurt 2-3 và bị loại ở tứ kết Europa League kết thúc chuỗi 15 trận bất bại dưới thời HLV Xavi, họ lại nhận tiếp trận thua sốc Cadiz 0-1 ở vòng 32 La Liga. Coi như đã dâng luôn chức vô địch cho kình địch Real Madrid sớm hơn, khi thua tới 15 điểm nhưng đấu ít hơn 1 trận, trong khi giải còn 6 vòng nữa là kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.