CDC Mỹ: Tiêm mũi 3 ngăn ngừa đến 90% nguy cơ nhập viện do Omicron

Thiên Lan
Thiên Lan
27/01/2022 15:59 GMT+7

Mũi thứ 3 của vắc xin Pfizer hoặc Moderna có hiệu quả đến 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện và hiệu quả ít nhất 82% trong việc ngăn ngừa phải nằm phòng cấp cứu hoặc chăm sóc khẩn cấp.

Trong một nghiên cứu, được công bố ngày 21.1 trên Báo cáo hằng tuần về bệnh tật và tử vong của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, mũi thứ 3 của vắc xin Pfizer hoặc Moderna có hiệu quả đến 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện và hiệu quả ít nhất 82% trong việc ngăn ngừa phải nằm phòng cấp cứu hoặc chăm sóc khẩn cấp, theo trang tin Health Day.

Hiệu quả của tiêm 3 mũi là rất cao

Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian 3 tuần, từ khi biến thể Omicron lây lan đến Mỹ.

Mũi 3 giúp chống lại đến 90% nguy cơ nhập viện do biến thể Omicron

Shutterstock

Tác giả nghiên cứu Mark Thompson cho biết, đối với những người đã tiêm mũi thứ 3, hiệu quả của 3 mũi là rất cao và có khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng và bệnh vừa phải. Đây là một trong những dữ liệu đầu tiên thực sự cho thấy mức độ bảo vệ thực tế ở Mỹ.

Nghiên cứu thứ 2 do nhà dịch tễ học Amelia Johnson của CDC Mỹ dẫn đầu và cũng được công bố hôm 21.1 trên báo cáo của CDC Mỹ, đã phát hiện các mũi tiêm thứ 3 cũng bảo vệ mọi người, đặc biệt là những người trên 50 tuổi, khỏi tử vong do Covid-19.

Trong khi đó, một nghiên cứu thứ 3 được công bố cũng hôm 21.1 trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ, bao gồm những người Mỹ được xét nghiệm Covid-19 vào tháng 12.2021, cũng đã phát hiện những người đã tiêm 3 mũi vắc xin mRNA có khả năng bảo vệ tốt hơn trong việc chống lại nhiễm Covid-19 có triệu chứng, so với người đã tiêm 2 mũi trở xuống, theo Health Day.

WHO khẳng định Omicron chưa phải là biến thể Covid-19 cuối cùng

Những phát hiện này cho thấy việc tiêm 3 mũi vắc xin mRNA cung cấp khả năng bảo vệ chống lại cả các biến thể Omicron và Delta tốt hơn so với tiêm 2 mũi, các nhà nghiên cứu với nghiên cứu sinh tiến sĩ Emma Accorsi, thuộc Nhóm ứng phó Covid-19 của CDC Mỹ, dẫn đầu, đã viết.

Các chuyên gia hoan nghênh các báo cáo mới này.

Akiko Iwasaki, nhà miễn dịch học tại Đại học Yale (Mỹ), nói với The New York Times: “Dữ liệu từ các nước khác cũng cho thấy lợi ích đáng kể của việc tiêm mũi thứ 3, nhưng điều này đang thực sự cho thấy rõ ràng ở Mỹ. Những con số này rất thuyết phục".

Riêng với người trên 65 tuổi, nguy cơ nhập viện do Covid-19 ở người không tiêm chủng cao hơn 49 lần so với những người đã tiêm 3 mũi

Shutterstock

"Chúng ta nên ăn mừng điều này", giáo sư Eric Topol, nhà khoa học y học phân tử tại Viên Nghiên cứ Scripps (Mỹ), nói. Ông nói: Mũi vắc xin thứ 3 chống lại bệnh nặng do Omicron, đó là một hiện tượng. Mũi 3 cần thiết để ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong.

Sự khác biệt lớn giữa người tiêm mũi 3 và người chưa tiêm

Ba nghiên cứu được công bố hôm 21.1 sau khi CDC Mỹ công bố dữ liệu mới cho thấy nguy cơ nhập viện do Covid-19 ở những người Mỹ lớn tuổi đã tiêm 3 mũi vắc xin, so với người chưa tiêm, là khác biệt.

Sự khác biệt rõ ràng là: Những người từ 50 tuổi trở lên chưa tiêm chủng có nguy cơ nhập viện do Covid-19 cao gấp 17 lần so với người mới tiêm 2 mũi, theo thống kê được công bố hôm 20.1 trên trang web của CDC Mỹ.

Đối với những người từ 50 đến 64 tuổi, người không tiêm chủng có nguy cơ nhập viện vì Covid-19 cao hơn 44 lần so với người mới tiêm 2 mũi, dữ liệu cho thấy, theo Health Day.

Nghiên cứu: "Tác dụng phụ" của vắc xin Covid-19 phần lớn là do quá lo lắng

Đặc biệt, riêng với người trên 65 tuổi, nguy cơ nhập viện do Covid-19 ở người không tiêm chủng cao hơn 49 lần so với những người đã tiêm 3 mũi.

Các phát hiện cho thấy rằng tiêm mũi thứ 3 cho người cao tuổi đã mang lại mức độ bảo vệ bổ sung đáng kể. CDC Mỹ hiện khuyến nghị tiêm mũi 3 cho mọi người vào 5 tháng sau khi tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer và Moderna, theo Health Day.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.