Cây thuốc nào giúp chàng đúng điệu đàn ông?

20/11/2015 08:00 GMT+7

Không đấng mày râu nào muốn mang tiếng tuy còn mày nhưng xụi râu. Đã vậy làm sao đích thực đàn ông lại không chỉ là nỗi trăn trở của riêng ông.

Không đấng mày râu nào muốn mang tiếng tuy còn mày nhưng xụi râu. Đã vậy làm sao đích thực đàn ông lại không chỉ là nỗi trăn trở của riêng ông.

Đó thường khi cũng là nỗi buồn khó giãi bày của bà, của người đồng hành với ông!
Y học dân gian, dù đông hay tây, đều có kinh nghiệm với một số cây thuốc tăng cường sinh lực của phái mạnh. Gút mắc chính ở điểm phải đãi cát lọc vàng, vì không hẳn món nào sáng chói đều là vàng! Kẹt hơn nữa là không thiếu người ngậm bồ hòn làm ngọt vì tiền mất nhưng đành im re kẻo làng trên xóm dưới đều rõ chuyện trục trặc trong phòng the!
Cũng chính vì thế mà nhiều người tìm ăn món “độc”, tìm mua bài thuốc được quảng cáo ngọt xớt vì có tác dụng “thần kỳ”. Hố là cái chắc vì cho dù có hiếm hoi tìm được món đúng là có Testosterone, nhưng khi đưa vào cơ thể chất này phải bị biến thể. Bổ nếu có chẳng qua là do tác động tâm lý. Muốn thực sự tăng Testosterone phải làm sao cải thiện công đoạn Luteinizing để tăng nội tiết tố Lutein vì chất này kích ứng hoạt tính của tế bào Leydig, đơn vị sản xuất chất đúng điệu đàn ông. Có mỗi ngày “hẩu xực” dê hà nam, ngọc dương, rượu bìm bịp… nhưng khâu Luteinizing không được cải thiện thì chuyện đó nếu khỏe mới lạ! Đã vậy nếu “thủ phạm” lại cùng lúc tăng mỡ máu, tăng a xít uric thì chuyện kia nếu thuận buồm xuôi gió đúng là chuyện khó tin!
Thêm vào đó, với người cần một lượng máu đến thành tim, đến não bộ cho đủ hơn, như những người bị cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, người có tiền căn đã từng bị nhồi máu cơ tim, thì việc sử dụng những thuốc bơm máu làm phồng cơ quan cần căng gấp có thể bất ngờ gây thiếu máu ở nơi khác khiến nạn nhân phải trả giá rất cao. Chính vì vậy nên chữa rối loạn cương dương phải đắn đo khi chọn cây thuốc sao cho cả người dùng thuốc lẫn kẻ cho thuốc không phải nơm nớp vì phản ứng phụ.
Thay vì bạ đâu tin đó, muốn áp dụng dược thảo để đàn ông đang buồn bỗng vui trở lại cần một số điều kiện. Đó là:
• Dược thảo phải được xác minh tác dụng qua nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng, thay vì chỉ theo lời đồn thổi bong bóng.
• Dược thảo phải được sản xuất qua dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm tinh chiết chính xác hoạt chất quý, đồng thời loại bỏ tạp chất theo đúng tiêu chí kiểm soát chất lượng ở các nước tiên tiến như Mỹ, Đức, Pháp…
• Thành phẩm phải an toàn khi dùng dài lâu vì điều trị chuyện cờ đến tay phất không nổi vừa không là chuyện ngắn ngày, vừa không thể dựa trên cơ chế tác dụng theo kiểu gồng mình bơm máu bất kể lợi hại.
Trước đây, cũng do quan điểm thiếu gì bù nấy nên sau khi phát hiện phản ứng phụ của việc áp dụng liệu pháp bổ sung nội tiết tố, thầy thuốc nhiều nơi đã tập trung vào hoạt chất có cấu trúc tương tự Testosterone. Cách này vẫn chưa là thượng sách vì dù sao vẫn là chất lạ đối với cơ thể. Đã gọi là nội tiết tố thì chất phù hợp nhất cho cơ thể là chất được cơ thể tự tổng hợp để cơ thể không gặp trục trặc trong công đoạn dung nạp - biến dưỡng. Tế bào Leydig khi tự tạo Testosterone có lợi điểm là vừa an toàn, vừa có hoạt tính tối ưu.
Nếu so sánh cơ chế tác dụng của cây thuốc thuộc nhóm “cường dương” có thể chia ra 2 nhóm:
• Nhóm cây thuốc có tác dụng giống Testosterone. Cách này nghe qua hợp lý nhưng xem vậy vẫn chưa hay vì dù sao vẫn là “hàng nhái”!
• Nhóm dược thảo hiếm hoi hơn nhưng là hàng “cao cấp” vì tuy phân tích thành phần không thấy Testosterone nhưng lại kích ứng khéo léo theo cơ chế sinh học nhằm đẩy mạnh tiến trình Luteinizing tự nhiên để tế bào Leydig nhờ đó hồ hởi tự tổng hợp Testosterone, như Euricoma Longifolia, Teribulus terrestris, thành phần của chủ lực trong Sâm Alipas Platinum.
Trong quá trình điều trị bệnh nam khoa hầu như nghịch lý nếu trước đó không cải thiện sức khỏe phái mạnh nói chung và nhất là làm sao phục hồi sinh lực của ngày hôm sau. Thuốc hóa chất tổng hợp theo kiểu bơm máu thật nhanh đến nơi cần sung huyết chỉ là chữa cháy cầm canh chờ ngày cháy sạch! Trái lại, điều trị bệnh nam tử hết là đàn ông không thể ra ngoài mục tiêu:
• Không gây phản ứng phụ trên hệ tuần hoàn để thượng mã phong là chuyện của… người khác.
• Tăng cường độ ham muốn và chất lượng của chức năng sinh lý/ tình dục song song với cảm giác ăn ngon, ngủ yên, yêu đời, tinh thần phấn chấn, trí tuệ minh mẫn.
Muốn vậy không có cách nào khéo hơn là vực dậy tế bào Leydig bằng cách hưng phấn công đoạn tăng cường sản xuất Luteinizing và Testosterone cùng lúc, vì đây là biện pháp an toàn để từ đó xây dựng tác dụng nhanh và bền vững. Nhanh tuy hay, nhưng nếu không bền vẫn chưa khéo!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.