Cây thông Noel nhỏ nhất thế giới: nhỏ hơn sợi tóc đến 40.000 lần

24/12/2020 11:11 GMT+7

Sinh viên Maura Williams của Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) vừa công bố cây thông Giáng sinh nhỏ nhất thế giới, có cấu tạo từ 51 nguyên tử, xếp thành hình dạng tinh thể hoàn hảo.

Chiều dài của cây thông, không tính phần trang trí trên chóp, chỉ vỏn vẹn 4 nanomét, theo báo Daily Mail hôm 23.12.
Cô Williams đã sử dụng thiết bị cho phép quét từng nguyên tử và thay đổi vị trí của chúng để thành hình dạng biểu tượng của mùa Noel.
Cấu trúc chứa 51 nguyên tử, đồng nghĩa với việc cả khối chỉ có kích thước cỡ một dải ADN, hoặc nhỏ hơn sợi tóc người đến 40.000 lần.
Để so sánh, cây thông Giáng sinh nhân tạo lớn nhất thế giới đang ở Sri Lanka, với chiều cao 72,1 m và được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận.
Tuy nhiên, cây thông nhân tạo nhỏ bé của nữ sinh Williams còn đánh dấu thành tựu to lớn hơn thế.
Công nghệ mà cô sử dụng được dùng để nghiên cứu các đặc điểm cơ khí lượng tử của từng nguyên tử, từ đó cho phép con người hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh ta.
Hồi tháng 10, một đội ngũ của Đại học Leiden (Hà Lan) đã tạo ra một con tàu chỉ bằng 1/3 độ dày của sợi tóc người.
Con tàu có nhiệm vụ bám theo vi khuẩn nhằm tìm hiểu cách thức hoạt động của chúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.