Cây phượng bật gốc đè học sinh Trường THCS Bạch Đằng: Chấn thương tay chân, cột sống

Duy Tính
Duy Tính
27/05/2020 14:15 GMT+7

Cây phượng bật gốc vào sáng sớm đã khiến 1 học sinh Trường THCS Bạch Đằng tử vong; 12 học sinh nhập viện; đa số bị chấn thương tay chân, cột sống.

Trưa 27.5, thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Minh Thu, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đã thông tin về tình hình sức khỏe các học sinh trong vụ cây phượng bật gốc đè trúng học sinh xảy ra vào sáng sớm ngày 26.5 tại Trường THCS Bạch Đằng, đường Lê Văn Sỹ (Q.3) đang được điều trị tại đây.
Theo đó, vụ cây phượng bật gốc vào sáng sớm ngày 26.5 đã khiến 1 học sinh tử vong, 4 học sinh nhập Bệnh viện Sài Gòn Ito và 8 học sinh nhập vào Bệnh viện Nhi đồng 2. 

Vụ cây phượng đè chết học sinh ở Trường THCS Bạch Đằng: Hiệu trưởng nói gì?

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, 4 học sinh bị nhẹ đã cho điều trị ngoại trú; 4 học sinh nặng hơn phải nhập viện.

Lời kể của nhân chứng vụ cây phượng bật gốc ngã làm chết 1 học sinh

Theo bác sĩ Thu, khi đến Bệnh viện Nhi đồng 2, các học sinh đang bị hoảng loạn tinh thần do cơ thể bị đau vì cây phượng đè. Đặc biệt, các bé bị hốt hoảng khi nghe tin bạn học mất, vì thế cũng ảnh hưởng đến sinh hiệu của cơ thể.
Do vậy, các bác sĩ, điều dưỡng đã thực hiện các biện pháp giảm đau, nâng đỡ tinh thần cho các bé; đồng thời cho người nhà vào chăm sóc, vỗ về… để các học sinh được ổn định trước phẫu thuật
Trong ngày 27.5, học sinh N.L.H.M (12 tuổi), bị gãy xương cẳng tay phải, chấn thương cột sống, chấn thương bụng kín và học sinh T.K.H (12 tuổi) bị gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân trái, chấn thương bụng kín đã được phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp đóng đinh nội tủy.
Học sinh L.G.M (12 tuổi) và bé N.A.T (12) đang được theo dõi tiếp ở Khoa Ngoại thần kinh; có thể trong ngày mai (28.5), 2 học sinh này sẽ được xuất viện.

Học sinh kể lại giây phút kinh hoàng bị cây phượng bật gốc ngã đè

Trong số 4 học sinh  Trường THCS Bạch Đằng còn lại trong vụ bị cây phượng bật gốc đè trúng phải nhập vào Bệnh viện Sài Gòn Ito điều trị, 1 em xây xát nhẹ đã được cho về; 2 em bị gãy xương cẳng chân hở; 1 em gãy xương chậu và xương dưới cổ chân cũng được bệnh viện tập trung cứu chữa. Hiện sức khỏe các học sinh đã ổn định.

1 học sinh tử vong, nhiều học sinh bị thương vì cây phượng trong trường bật gốc ngã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.