Cây long não di sản trong Biệt điện Bảo Đại bị chết

28/09/2018 06:19 GMT+7

Ngày 27.9, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cho biết cây long não cổ thụ tại Biệt điện Bảo Đại (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã chết sau 2 năm chữa trị nấm bất thành.

Cây vừa được cắt cành, bứng gốc khỏi nơi nó tọa lạc hơn 100 năm qua (ảnh).
Đây là một trong hai cây long não được trồng từ năm 1914, trong khuôn viên khu di tích Biệt điện Bảo Đại. Năm 2014, hai cây này được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN tổ chức lễ công nhận gắn biển Cây di sản VN.
Cách đây hơn 2 năm, cây long não nói trên có dấu hiệu chết dần nhiều cành, nhánh; được chẩn đoán do bị một loại nấm ăn thân cây. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã góp công sức chữa trị bệnh cho cây nhưng không có kết quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.