Cây 'khủng' tiền tỉ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương

Minh Phong
Minh Phong
06/12/2023 15:02 GMT+7

Với quy mô hơn 1.500 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của hơn 700 làng nghề, nhà vườn trên cả nước, triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2023 được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ nhiều hàng "khủng".

Tại khu biệt thự Đỉnh Long (TP.Hải Dương, Hải Dương) đang diễn ra triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương mở rộng năm 2023. Triển lãm thu hút sự tham gia của nhiều nghệ nhân, làng nghề, nhà vườn của tỉnh Hải Dương và các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa…

Trong số 1.500 tác phẩm cây nghệ thuật, có hơn 300 tác phẩm được coi là xuất sắc, có giá trị cao về thẩm mỹ cũng như kinh tế.

Triển lãm được tổ chức nhằm đánh giá, ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh của các làng nghề, nhà vườn trong và ngoài tỉnh Hải Dương; tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của nghệ nhân, người lao động; khẳng định hướng đi mới của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về kinh tế sinh vật cảnh… Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 12.12. 

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 2.

Cây duối cổ thụ được đặt tên "Lão mai trường" của một nhà vườn ở Ninh Bình

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 3.

Cặp sanh với những tán lá xanh mướt

MINH PHJONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 4.

Một cây duối cổ thụ khác khiến khách tham quan trầm trồ bởi dáng hình độc đáo

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 5.

Gốc duối to, xù xì, đường kính 2 người vòng tay ôm

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 6.

Cây sanh ôm đá được đặt tên "Thuận buồm xuôi gió"

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 7.

Một cây sung "khủng" với dáng độc đáo

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 8.

Gốc và bộ rễ sung nổi bật tại khu vực triển lãm

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 9.

Nghệ nhân tạo tác cây cảnh thành dáng hình con kỳ lân

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 10.

Cây me cổ thụ với nhiều tán lá xanh mang tính đối xứng

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 11.

Thêm một cây sanh độc đáo mang tên "đài hoa" khi bộ rễ cây bám bao quanh chậu, bên ngoài được đặt một lớp chậu khác

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 12.

Cây sanh của nhà vườn Hưng Trang có tuổi đời hơn 200 năm, tạo tác dáng long

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 13.

Trong những ngày vừa qua, cây sanh này đặc biệt thu hút sự chú ý của khách tham quan bởi vẻ uy nghi, bề thế hiếm có

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 15.

Một cây sanh khác của nhà vườn Hưng Trang được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng nguồn nước với dáng vóc khác biệt. Chủ nhân cho hay, đã có nhiều người trả giá cặp cây sanh này hàng trăm tỉ đồng nhưng người sở hữu chưa có ý định bán

MINH PHONG

Nhiều hàng ‘khủng’ xuất hiện tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương - Ảnh 18.

Cặp tùng này được đặt tên "Như ý cát tường" bởi chung một nguồn gốc, được nghệ nhân ở Nam Định nuôi từ nhỏ trên chậu, được tạo tác từ năm 1980. Có tuổi đời hơn 40 năm tuổi, cặp cây có dáng vẻ thanh thoát, đối xứng

MINH PHONG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.