Cấy ghép điều trị khô mắt

18/12/2015 08:13 GMT+7

Khô mắt là một dạng bệnh khá phổ biến do thiếu những giọt chất lỏng trong nước mắt. Mặc dù không gây mất thị lực hoàn toàn nhưng khô mắt làm đau đớn, nóng rát và có thể để lại sẹo trên giác mạc.

Khô mắt là một dạng bệnh khá phổ biến do thiếu những giọt chất lỏng trong nước mắt. Mặc dù không gây mất thị lực hoàn toàn nhưng khô mắt làm đau đớn, nóng rát và có thể để lại sẹo trên giác mạc.

Kích hoạt không dây để tạo nhiều nước mắt hơn -	Ảnh: GizmagKích hoạt không dây để tạo nhiều nước mắt hơn - Ảnh: Gizmag
Đã có hy vọng mới cho bệnh nhân dạng này khi các nhà khoa học từ Đại học Stanford đã tạo ra một mô cấy vào mắt để sản xuất nhiều nước mắt hơn. Được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Daniel Palanker dẫn đầu, thiết bị này dài 16 mm, rộng 4 mm và dày 2 mm.
Trong phòng thí nghiệm, thiết bị được cấy dưới tuyến lệ trong mắt thỏ, khi kích thích thiết bị không dây dẫn cho thấy lượng nước mắt tăng hơn 57% và thời gian điều tiết nước mắt cũng dài hơn. Theo chuyên trang Gizmag, việc cấy ghép hiện đang trải qua các thử nghiệm lâm sàng, để cơ quan chức năng phê duyệt và hy vọng có thể thương mại hóa trong năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.