Cavani tỏa sáng, Uruguay tiễn Bồ Đào Nha về nước

01/07/2018 02:58 GMT+7

Cú đúp của Edinson Cavani đã giúp cho Uruguay giành chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha trong trận đấu vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra rạng sáng 1.7.

Vào thời điểm bắt đầu trận đấu thứ hai của vòng 1/8 World Cup 2018 giữa Uruguay với Bồ Đào Nha tại Sochi, cả 2 đội đều đã biết được đối thủ nào đang chờ họ ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, để giành được tấm vé đến Nizhny Novgorod chơi trận tứ kết, cả Uruguay lẫn Bồ Đào Nha đều cần phải tập trung tối đa cho cuộc đọ sức giữa họ hơn là nghĩ đến chuyện xa hơn. Với Luis Suarez, Edinson Cavani ở một bên và Cristiano Ronaldo ở phía đối diện thì ngay cả một sự mất tập trung nhỏ nhất cũng có thể gây thảm họa.
Uruguay vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng và cũng là đội bóng duy nhất còn giữ sạch mành lưới. Tuy nhiên, lần này “Celeste” sẽ phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng hơn khi siêu sao Ronaldo dẫn dắt đoàn quân Bồ Đào Nha tấn công vào thành trì của họ. Do quá quen thuộc với cách chơi của Ronaldo (Real Madrid) qua những lần chạm trán nhau ở La Liga, trung vệ Diego Godin (Atletico Madrid) sẽ “chăm sóc” chân sút nguy hiểm nhất của Bồ Đào Nha, nhưng HLV Oscar Tabarez tin rằng chỉ mình Godin là không đủ.

tin liên quan

Uruguay - Bồ Đào Nha: Chặt chẽ đến cùng
Trong thế trận được dự đoán là sẽ rất chặt chẽ, cuộc so tài giữa Uruguay và Bồ Đào Nha vào rạng sáng 1.7 (lúc 1 giờ, theo giờ VN) có thể được quyết định bởi những chi tiết.
Điều đó cũng có thể được hiểu là Uruguay sẽ nỗ lực để giành chiến thắng trong cuộc chiến khốc liệt ở giữa sân nhằm hạn chế khả năng cung cấp bóng của các tiền vệ Bồ Đào Nha cho Ronaldo trong khi đặt cược vào tốc độ từ các tiền đạo của họ. Cavani và Suarez sẽ buộc cặp trung vệ luống tuổi Pepe - Jose Fonte của Bồ Đào Nha phải đạt đến cảnh giới tối cao thì mới có thể bảo vệ toàn vẹn mành lưới cho thủ môn Rui Patricio. Bên cạnh đó, “Celeste” cũng có thể tập trung khai thác bên cánh phải khi hậu vệ trái Raphael Guerreiro của Bồ Đào Nha đang có dấu hiệu bất ổn.
Guerreiro đã phải rất vất vả, thậm chí cần đến sự hỗ trợ của đồng đội, để đối phó với Nordin Amrabat (Ma Rốc) và Alireza Jahanbakhsh (Iran) nhưng HLV Fernando Santos lại không có được phương án thay thế lý tưởng. Do vậy, ông sẽ phải yêu cầu các cầu thủ ở chung quanh hỗ trợ cho Guerreiro trong khi cũng phải đắn đo giữa Ricardo Quaresma với Bernardo Silva và giữa Andre Silva với Goncalo Guedes cho 2 vị trí trên hàng công của mình.
Dù có bố trí nhân sự như thế nào thì HLV Fernando Santos cũng sẽ gắn bó với sơ đồ 4-4-2 ưa thích của ông, với các cầu thủ chạy cánh cắt vào trung lộ để mở đường cho các hậu vệ cánh dâng lên. Việc mở rộng mặt trận tấn công ra 2 cánh là điều cần thiết để kéo giãn hàng phòng ngự chơi khá hẹp của Uruguay. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn cần phải cải thiện quá trình chuyển đổi từ hàng tiền vệ sang hàng công để xâm nhập tốt hơn vào khu vực 16m50 của đối phương và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Khi cần thiết, ông cũng có thể chuyển sang 4-5-1 với sự thận trọng hơn.
Tất nhiên, Bồ Đào Nha vẫn sẽ phải tiếp tục dựa vào Ronaldo để tìm kiếm bàn thắng và chiến thắng nhưng cần phải có phương án dự phòng khi Uruguay sẽ không dành cho ngôi sao của họ thời gian và không gian để xử lý bóng. Liệu Ronaldo có thể phá vỡ bức tường thép của Uruguay? Liệu Bồ Đào Nha có thể mở ra con đường dẫn vào vòng tứ kết để thách thức một trong những úng viên cho chức vô địch của World Cup 2018 (Pháp hoặc Argentina)?
Tiền vệ Matias Vecino của Uruguay dự đoán: “Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu cân bằng. Nó sẽ được xác định bởi các chi tiết”. Có thể đúng khi nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu rất chặt chẽ mà để tạo nên những chi tiết quyết định số phận của trận đấu thì đó chỉ có thể là công việc của các ngôi sao.
Đội hình dự kiến:
Uruguay (4-3-1-2): Muslera - Caceres, Coates, Godin, Laxalt - Nandez, Vecino, Torreira - Bentancur - Cavani, Suarez.
Bồ Đào Nha (4-4-2): Patricio - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - Quaresma, Carvalho, Moutinho, Mario - Ronaldo, Silva.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.