Cầu xây dang dở vì nhiều người sai phạm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/07/2022 22:48 GMT+7

Cầu Bến Lợi bắc qua sông Bến Lợi ở xã Bình Tú (H.Thăng Bình, Quảng Nam) được đầu tư hơn 5 tỉ đồng nhưng đành phải bỏ dang dở gần 1 năm nay vì lãnh đạo doanh nghiệp và nhiều người khác bị bắt, khiến người dân bức xúc.

Vẫn liều mình qua cầu tạm

Gần 1 năm qua, dự án cây cầu Bến Lợi nối thôn Tú Nghĩa và Tú Phương (xã Bình Tú) đành phải bỏ dở vì chưa thể thi công hai đường dẫn đấu nối lên cầu khiến người dân bức xúc. Mỗi ngày, hàng trăm người dân đành phải liều mình đi qua cây cầu tạm gần đó đã quá yếu.

Ông Hồ Văn Tùng (55 tuổi, ở thôn Tú Nghĩa) cho biết cách đây hơn 20 năm, người dân địa phương đã góp kinh phí xây dựng cây cầu dân sinh Bến Lợi. Cầu dài hơn 40 m, rộng khoảng 1,2 m; là nơi hàng trăm người dân xã Bình Tú và một số xã lân cận như Bình Trung, Bình Hải, Bình Sa... lưu thông mỗi ngày. Đến nay, cây cầu này đang trong tình trạng... chờ sập. Biết rõ “sức khỏe” cây cầu nhưng người dân không có sự lựa chọn nào khác, mỗi ngày đành phải sử dụng.

Sau nhiều năm kiến nghị, UBND H.Thăng Bình đã đầu tư xây dựng cây cầu mới kiên cố song song với cầu dân sinh này. Tuy nhiên, khi phần cầu cơ bản được hoàn thành, hai đường dẫn lên cầu không hiểu vì sao lại không thể xây dựng khiến cây cầu này bỏ dở gần cả năm nay. “Lúc có chủ trương làm cầu mới, người dân ai nấy đều rất vui vì nghĩ rằng từ nay đã thoát khỏi cảnh “rùng mình” khi đi qua cầu tạm, nhưng nào ngờ cầu chưa kịp hoàn thành đã phải bỏ dang dở. Cầu hàng tỉ đồng thì nằm phơi nắng, phơi mưa trong khi mỗi ngày dân phải “đánh đu” với tử thần để đi qua cầu tạm”, ông Tùng bức xúc nói.

Cầu Bến Lợi chưa có đường dẫn, người dân phải liều mình qua cầu tạm

MẠNH CƯỜNG

Bà Lê Thị Phượng (51 tuổi, ở thôn Bình Tú) cho hay mỗi lần lưu thông, cầu tạm rung như... đưa võng. Điều người dân lo lắng nhất là mỗi ngày có cả trăm học sinh qua lại nên rất nguy hiểm. Vì cầu hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi qua nhưng cũng không có lan can nên chỉ sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống suối. “Người dân rất mong cấp trên hoàn thiện hai đường dẫn lên cầu, sớm đưa cây cầu này vào hoạt động để chúng tôi yên tâm đi lại. Cầu tiền tỉ mà bỏ không vậy thì hoang phí quá”, bà Phượng nói.

Bị bắt vì dàn xếp thông thầu

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2019, UBND H.Thăng Bình đã có chủ trương đầu tư xây dựng cầu Bến Lợi với chiều rộng 5,5 m, chiều dài gần 50 m; tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ đồng từ ngân sách huyện. Mục tiêu đầu tư là đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đầu năm 2020, công trình này chính thức xây dựng và do BQL dự án đô thị H.Thăng Bình làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty CP tư vấn - kỹ thuật xây dựng Đại Bình An.

Tuy nhiên, từ tháng 11.2021 đến nay, công trình này đành phải bỏ dang dở vì chưa thể triển khai xây dựng hai đường dẫn nối lên cầu. Nguyên nhân được cho là cuối tháng 10.2021, ông Trần Thanh Dũng, Phó giám đốc Công ty CP tư vấn - kỹ thuật xây dựng Đại Bình An, và ông Lê Hữu Vũ, Giám đốc BQL dự án đô thị H.Thăng Bình, bị bắt vì liên quan đến hành vi dàn xếp đấu thầu, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi ông Dũng bị bắt, nguồn vốn của công ty bị phong tỏa nên không thể hoàn thiện cây cầu này.

Ông Nguyễn Đình Yến, Chủ tịch UBND xã Bình Tú, cho biết đối với cây cầu Bến Lợi, địa phương cũng đã kiến nghị, đề xuất huyện có giải pháp tiếp tục thi công hai đường dẫn đấu nối lên cầu để sớm đưa công trình vào sử dụng. “Nguyên nhân cầu tạm dừng là nhà thầu không đủ năng lực sau khi lãnh đạo Công ty CP tư vấn - kỹ thuật xây dựng Đại Bình An bị bắt”, ông Yến nói.

Ông Phan Viết Hạng, Phó giám đốc BQL dự án đô thị H.Thăng Bình, cho biết sau sự cố lãnh đạo ban và đơn vị thi công bị bắt vì liên quan đến hành vi dàn xếp đấu thầu thì cầu Bến Lợi đành phải tạm dừng cho đến nay. “Hiện chúng tôi đang xây dựng báo cáo trình lên lãnh đạo huyện, đề xuất tạm dừng hợp đồng đối với đơn vị thi công. Vụ này còn phải tham vấn nhiều lần nên việc khi nào công trình này thi công trở lại thì phải chờ những người có thẩm quyền là lãnh đạo huyện quyết định”, ông Hạng thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.