Cầu Vàng bất ngờ 'xuống phố' dịp Tết: Người Đà Nẵng và du khách ngất ngây

Huy Đạt
Huy Đạt
29/01/2019 07:10 GMT+7

Cầu Vàng - một biểu tượng của đỉnh núi Bà Nà (Đà Nẵng) từng gây xôn xao trên truyền thông quốc tế năm 2018 bất ngờ “xuống phố” trước Tết Kỷ Hợi, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đổ xô đến check-in.

Nhằm tạo địa điểm tham quan, vui chơi cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND TP.Đà Nẵng đã chi hơn 5,4 tỉ đồng để trang trí hoa xuân tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Mặc dù còn vài ngày nữa, công trình Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 (phía Tây cầu Rồng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mới mở cửa nhưng nhiều du khách đến Đà Nẵng đã vô cùng thích thú khi nhìn thấy biểu tượng cầu Vàng tại đường hoa.
Cầu Vàng "xuống phố"...
... khiến du khách thích thú ẢNH: HUY ĐẠT
Bằng 1/4 kích thước thật của cầu Vàng ở Bà Nà Hills (dài 150 m, cao 1.400 m so với mực nước biển), phiên bản cầu Vàng tại đường hoa xuân giữ được trọn vẹn kiểu cấu trúc độc đáo và được trang trí bằng hoa và cây xanh, tạo nên một đại cảnh ấn tượng nằm cạnh dòng sông Hàn thơ mộng.
Bạn Lê Thị Cát Hải (sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Huế) cho biết khi được bạn bè ở TP.Đà Nẵng giới thiệu về đường hoa xuân với biểu tượng cầu Vàng độc đáo, cô cùng một người bạn tức tốc từ Huế vào Đà Nẵng để chụp hình.
“Em mua 1 chiếc nón lá tại chợ Đông Ba, thuê 1 bộ áo dài màu đỏ để vào check-in đường hoa Đà Nẵng. Thật bất ngờ, biểu tượng cầu Vàng thật sự quá đẹp. Nhất định, vào dịp Tết em sẽ cùng gia đình đến đây để chụp ảnh kỷ niệm”, Cát Hải nói.
Các bạn nữ sinh viên từ TP.Huế vào Đà Nẵng để check-in phiên bản cầu Vàng tại đường hoa xuân ẢNH: HUY ĐẠT
Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh tại biểu tượng cầu Vàng ẢNH: HUY ĐẠT
Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà được nhiều hãng thông tấn quốc tế bình chọn là một trong những điểm đáng check-in nhất năm 2018, là một trong 10 cây cầu độc lạ, ấn tượng nhất thế giới ẢNH: HUY ĐẠT
Biểu tượng cầu Vàng tại đường hoa xuân bằng 1/4 kích thước cầu Vàng thật trên đỉnh Bà Nà ẢNH: HUY ĐẠT
Anh Luis Espinoza (23 tuổi, đến từ Mỹ) cùng vợ sắp cưới là chị Nguyễn Thị Lan Nhi (quê tỉnh Kon Tum), đến với đường hoa xuân Đà Nẵng để chụp bộ ảnh đính hôn. Luis Espinoza cho biết anh đã biết đến cầu Vàng trên Bà Nà qua báo chí nhưng nay được tận mắt chiêm ngưỡng phiên bản của biểu tượng này tại đường hoa xuân.
“Đây là lần đầu tiên tôi được đón Tết Nguyên đán của Việt Nam, cũng là lần đầu tiên tôi thấy nhiều hoa như thế này. Đến với đường hoa, tôi ấn tượng với cây cầu Vàng tại đây. Một công trình kiến trúc độc đáo và tuyệt vời. Quả thật, đây là công trình đầy sáng tạo của con người”, anh Luis Espinoza chia sẻ.
Luis Espinoza cùng vợ sắp cưới chụp ảnh đính hôn tại đường hoa xuân ẢNH: HUY ĐẠT
Nhiều cặp uyên ương chọn tượng tuyệt tác cầu Vàng tại đường hoa xuân để chụp ảnh cưới ẢNH: HUY ĐẠT
Các công nhân đang khẩn trương hoàn thành công trình để kịp ngày 28 tháng Chạp, hội Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 ở Đà Nẵng chính thức khai mạc ẢNH: HUY ĐẠT
Ngoài đường hoa xuân tại bờ Tây cầu Rồng, TP.Đà Nẵng còn có các điểm hoa trang trí tại một số nơi như khu vực Thành Điện Hải trước Trung tâm Hành chính, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu, nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân, công viên trung tâm đường Hùng Vương, và công viên biển Phạm Văn Đồng ẢNH: HUY ĐẠT
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.