Góc ký họa:

Cầu Trường Tiền

07/05/2023 08:30 GMT+7

Cầu Trường Tiền 123 tuổi có thể được xem là biểu tượng của cố đô Huế.


Năm 1900, một trong những cây cầu thép đầu tiên ở Đông Dương nối đôi bờ sông Hương được khánh thành (do nhà thầu Schneider et Cie et Letellier xây dựng). Chiếc cầu gồm 6 nhịp, dài 402 m được đặt tên Thành Thái (niên hiệu vua).

Cầu Trường Tiền - Ảnh 1.

Cầu Trường Tiền lung linh nối hai bờ sông Hương - ký họa của họa sĩ Nguyễn Tấn Nhật

Họa sĩ cung cấp

Cầu Trường Tiền - Ảnh 2.

Ký họa của họa sĩ Ngọc Nguyễn

Họa sĩ cung cấp

Năm 1919, cầu đổi tên thành Clemenceau (tên thủ tướng Pháp thời điểm đó). Khi Nhật đảo chính Pháp năm 1945, chính phủ của ông Trần Trọng Kim cũng đổi tên cầu từ Clemenceau thành Nguyễn Hoàng (chúa Nguyễn đầu tiên khai mở xứ Đàng Trong).

Cầu Trường Tiền - Ảnh 3.

Ký họa của KTS Vương Công Trường

KTS cung cấp

Cầu Trường Tiền - Ảnh 4.

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

KTS cung cấp

Cầu Trường Tiền - Ảnh 5.

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

KTS cung cấp

Tuy nhiên, cái tên phổ biến nhất vẫn là Trường Tiền. Nguồn gốc cái tên này là cuối thế kỷ 18 thời nhà Nguyễn có một xưởng đúc tiền ở bờ bắc sông Hương. Bến đò cạnh đó gọi là bến đò Trường Tiền (Trường Tiền chữ Nôm nghĩa là xưởng đúc tiền), nên khi cây cầu bắc qua đây cũng được người dân gọi là cầu Trường Tiền.

Cầu Trường Tiền - Ảnh 6.

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

KTS cung cấp

Cầu Trường Tiền - Ảnh 7.

Ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ

KTS cung cấp

Từ khi hình thành, cầu Trường Tiền đã ba lần gãy đổ do thiên tai và chiến tranh. Năm 1937, công ty Eiffel (Pháp) tiến hành sửa chữa, mở rộng cầu Trường Tiền và hoàn thành vào tháng 11.1939. Năm 1991, cầu được trùng tu lớn. Năm 2002, hệ thống chiếu sáng đổi màu được lắp trên cầu Trường Tiền.

Cầu Trường Tiền - Ảnh 8.

Cầu Trường Tiền về đêm - ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ

KTS cung cấp


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.