Theo báo cáo đăng trên chuyên san Antiquity, những cấu trúc bí ẩn này mọc lên giữa sa mạc, và được gọi là mustatil (tức “các khối hình chữ nhật”).
Các nhà nghiên cứu phát hiện chúng có niên đại cách đây khoảng 7.000 năm, trước thời các kim tự tháp ở Ai Cập và bãi đá cổ Stonehenge ở Anh.
“Số mustatil trên được tìm thấy ở khu vực có diện tích hơn 200.000 km2, và hình dạng bề ngoài đều tương tự nhau”, theo tác giả báo cáo, nhà khảo cổ học Melissa Kennedy của Đại học miền Tây Úc.
Ước tính mỗi mustatil phải có cấu tạo từ hơn 12.000 tấn đá bazan, và cần hàng chục người làm việc quần quật nhiều tháng mới có thể hoàn thành.
\n
Tin liên quan
- Đặt chân vào hành lang bí ẩn của Đại Kim tự tháp Giza
- Khai quật khu cổ mộ độc đáo trước thời các pharaoh Ai Cập
- Những dấu bàn tay bí ẩn trong động thiêng của người Maya