Cầu thủ U.23 Việt Nam dần được trọng dụng tại V-League

08/07/2022 08:29 GMT+7

Nếu đang ở Việt Nam để dự khán các trận đấu vòng 5 V-League 2022, chắc hẳn cả HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun sẽ có sự hài lòng nhất định khi số lượng cầu thủ U.23 Việt Nam được các đội sử dụng đã nhiều hơn trước.

Bức tranh tương phản

Một thống kê cho thấy rõ sự tương phản về cách dùng người trẻ tại V-League cách đây vài năm và hiện tại. Trước khi cùng U.23 Việt Nam giành ngôi á quân U.23 châu Á 2018, Nguyễn Quang Hải đã được chơi 51 trận (4 trận dự bị, 1 trận không đá) ở 2 mùa V-League trước đó. Còn 3 mùa giải từ năm 2015 - 2017, Trần Đình Trọng được ra sân tổng cộng 46 trận, Đỗ Duy Mạnh 47 trận, Nguyễn Công Phượng 51 trận, riêng Nguyễn Văn Toàn được HAGL sử dụng tới 70 trận. Nhưng thế hệ đàn em không được trọng dụng như thế.

Những cầu thủ U.23 Việt Nam được thi đấu nhiều nhất tại V-League 3 mùa gần đây có thủ môn Nguyễn Văn Toản (38 trận), Bùi Hoàng Việt Anh (30 trận), Nguyễn Thanh Bình (16 trận), Lý Công Hoàng Anh (27 trận) hay Trần Văn Công (27 trận), Nguyễn Hai Long (21 trận). Phần còn lại đều thi đấu dưới 15 trận tại V-League ở 3 mùa giải gần nhất.

Nhâm Mạnh Dũng (trái) tiến bộ vượt bậc trong thời gian vừa qua

MINH TÚ

Tín hiệu tích cực

Guồng quay của V-League 2022 đã trở lại sau hơn 2 tháng nhường chỗ cho AFC Cup, AFC Champions League, SEA Games 31 và VCK U.23 châu Á 2022. Khi giải đấu trong nước tạm nghỉ, lứa cầu thủ sinh năm 1999 - 2001 đã thể hiện đáng kể năng lực của mình thông qua hai giải đấu tầm khu vực và châu lục cùng U.23 Việt Nam. Không khó để nhận ra sự trưởng thành vượt bậc của Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh bên cạnh các hiện tượng như Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Quan Văn Chuẩn… Và cũng chính vì sự tiến bộ ấy mà các cầu thủ U.23 Việt Nam đã được ra sân với những mức độ khác nhau tại vòng 5 V-League 2022.

Nguyễn Thanh Bình trở thành cầu thủ chủ lực trong đội hình chính Viettel FC. HLV Phạm Minh Đức nhận xét trung vệ sinh năm 2000 đã chơi rất tốt ở cả khả năng tranh chấp, không chiến, giải nguy không ít tình huống nguy hiểm. Cùng với Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng cũng ngày càng chứng tỏ được sự lợi hại của mình. Trong bối cảnh chịu sức ép lớn từ những ngoại binh chất lượng cao, Mạnh Dũng vẫn chịu khó chắt chiu cơ hội và nỗ lực thể hiện mình. Ở trận đấu vòng bảng AFC Cup 2022 giữa Viettel và Hougang United, sự xuất hiện của Mạnh Dũng trong hiệp 2 chính là đòn bẩy giúp đội bóng áo lính chơi rất tốt và ghi nhiều bàn thắng.

Một trong những HLV ưa chuộng cầu thủ trẻ là người đang dẫn dắt Đà Nẵng FC Phan Thanh Hùng. Trở về từ U.23 Việt Nam, Lương Duy Cương được HLV Phan Thanh Hùng cho thử sức đá chính khi đối đầu với Hà Nội FC. Chơi khá ổn, xử lý quyết đoán, không ngại va chạm, Cương còn được chọn là cầu thủ phát biểu sau trận khi Đà Nẵng đánh bại Hà Nội FC. Điều đáng lưu ý nữa là ở trận này người ghi bàn cho đội chủ nhà Đà Nẵng ngay phút thứ 6 là tiền đạo mới 20 tuổi Phạm Đình Duy (không phải cầu thủ U.23 Việt Nam).

Ở CLB Bình Định, HLV Nguyễn Đức Thắng xem Lý Công Hoàng Anh là một nhân tố quan trọng trong đội hình nhiều sao của đội bóng đất võ. Tiền vệ của đội U.23 Việt Nam được đá chính ở trận hòa HAGL tại vòng 5 V-League 2022. Tuy chỉ đá dự bị nhưng Thanh Nhân, Đình Lâm (HAGL), Quang Nho (Hải Phòng), Hai Long, Văn Tùng (Hà Nội FC), Vĩ Hào (Bình Dương) cũng dần được tạo điều kiện trưởng thành tại V-League. Đó là những tín hiệu tích cực mà theo HLV Phạm Mình Đức: “Các đội bóng sẽ chỉ chọn ra sân những cầu thủ đạt phong độ tốt nhất và nếu những chiến binh trẻ tuổi chứng minh được tài năng thì họ sẽ được sử dụng thôi”.

CLB TP.HCM muốn có điểm tại thành Vinh

18 giờ chiều nay, CLB TP.HCM sẽ làm khách trên sân Vinh trước đội chủ nhà SLNA ở vòng 6 V-League. Ở vòng 5, CLB TP.HCM có chiến thắng trước Thanh Hóa với bàn thắng duy nhất của Hoàng Vũ Sam Sơn. Vì vậy, đến làm khách sân Vinh nhưng HLV Trần Minh Chiến quyết tâm lấy điểm. Ông cho biết toàn đội đã chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng chơi một trận ngang ngửa với đội bóng xứ Nghệ.

Trong khi đó, SLNA được nghỉ ở vòng 5 nên rất sung sức. Tuy nhiên đội bóng xứ Nghệ chưa có sự khởi động trở lại sau nhiều tháng nghỉ thi đấu, vì thế khó nhập cuộc tốt. Nếu CLB TP.HCM chơi tấn công nhanh ngay từ đầu khi đối thủ chưa kịp làm nóng thì đội quân của HLV Trần Minh Chiến sẽ có cơ hội.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.