Cầu thủ U.21 Học viện Nutifood sẽ được tranh tài ở giải hạng nhất quốc gia

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/12/2021 07:34 GMT+7

Lần đầu tham dự vòng chung kết giải U.21 quốc gia, Học viện Nutifood với độ tuổi trung bình trẻ nhất giải đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội ở trận chung kết diễn ra hôm qua.

Đăng quang ngoạn mục

Giống trận bán kết với PVF Hưng Yên, các cầu thủ Học viện Nutifood chọn lối chơi rất hợp lý khi chạm trán đội bóng được đánh giá mạnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn là Hà Nội. Các học trò HLV Graechen (thầy Giôm) không lao lên tấn công ồ ạt rồi để bị thủng lưới như cách chơi như trước kia mà chủ động chơi chặt chẽ, phòng ngự chắc chắn và rình rập cơ hội. Nhường thế trận cho Hà Nội, bị dồn ép ở hiệp 2 nhưng các cầu thủ Học viện Nutifood vỡ òa vào phút 90+1 với bàn thắng quyết định trận đấu của Nguyễn Quốc Việt. Với cơ hội hiếm hoi có được, tiền đạo này lập tức trừng phạt sai lầm của Hà Nội với pha đi bóng tốc độ rồi dứt điểm sắc bén tung lưới thủ môn Duy Dũng.

Các cầu thủ U.21 Nutifood lên ngôi vô địch là kết quả của quá trình đào tạo trẻ bài bản

Khả Hòa

Bàn thắng quý như vàng của Quốc Việt đưa Học viện Nutifood lần đầu lên ngôi vô địch. Đây là quả ngọt đáng kể nhất mà bầu Hải (Nguyễn Thanh Hải) có được sau 7 năm đầu tư căn cơ cho bóng đá trẻ. Trong khi đó Hà Nội tiếc nuối khi lỡ cơ hội lần thứ 6 vô địch U.21 quốc gia. Ở chung kết họ vừa không may mắn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội vừa gặp khó khi vắng 2 trụ cột là tiền đạo Văn Tùng vì thẻ phạt và tiền vệ Xuân Tú vì chấn thương.

Lứa cầu thủ đầy hứa hẹn

Quan sát các cầu thủ Học viện Nutifood thi đấu ở giải U.21 quốc gia năm nay, các HLV đều ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng này. Tiền đạo mới 18 tuổi Nguyễn Quốc Việt tiếp tục chứng tỏ khả năng săn bàn sắc bén. Ở vòng loại, chân sút này ghi 5 bàn, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Đến vòng chung kết, Quốc Việt tiếp tục thăng hoa với 4 bàn thắng, xứng đáng với danh hiệu Vua phá lưới cùng Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết. Ở các giải U.17, U.19 trước đó, Quốc Việt cũng là tay săn bàn số 1. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng tì đè, tự xoay xở và đặc biệt dứt điểm hiệu quả, Quốc Việt là mẫu tiền đạo hiện đại, của hiếm của bóng đá Việt Nam hiện nay. Bộ đôi tiền vệ Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên tuy thể hình chưa thật sự ấn tượng nhưng có khả năng xử lý bóng thông minh, nhãn quan chiến thuật tốt nên vừa thu hồi bóng giỏi vừa phát động tấn công sắc bén. 2 gương mặt khác cũng ấn tượng không kém là bộ đôi tiền vệ cánh Nguyễn Thái Quốc Cường, Phan Nhật Thanh Long. Ngoài kỹ thuật cá nhân, 2 cầu thủ này còn có tốc độ và sức mạnh giúp cho những pha tấn công của Học viện Nutifood thêm đa dạng, dễ tạo đột biến.

Chắp cánh cho các tài năng

Một vấn đề khiến không ít người thắc mắc là hiện tại Học viện Nutifood chỉ thi đấu các giải trẻ trong hệ thống thi đấu quốc gia trong khi trình độ khá nhiều cầu thủ của đội này có thể chơi ở các giải cấp độ cao hơn như hạng nhì, hạng nhất, thậm chí V-League. Nếu không trao cơ hội thi đấu ở đẳng cấp cao hơn, những tài năng như Quốc Việt, Quốc Cường, Thanh Khôi… dễ bị thui chột. Ông Lê Nguyên Hòa, Trưởng đoàn bóng đá Học viện Nutifood JMG, tiết lộ sắp tới đơn vị này sẽ công bố hợp tác toàn diện với một đội bóng ở giải hạng nhất. Khi đó các cầu thủ Học viện Nutifood sẽ khoác áo đội bóng này đấu giải hạng nhất quốc gia nhằm cọ xát, trui rèn bản lĩnh. HLV Graechen cũng là người dẫn dắt các cầu thủ này thi đấu nên đội cũng giữ bản sắc như hiện tại. Học viện Nutifood chưa nghĩ đến việc cho quân của mình đầu quân các đội đá V-League ở thời điểm này bởi chưa phù hợp, dễ thui chột nếu thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Được biết, sẽ có khoảng 6 - 8 cầu thủ Học viện Nutifood có tên trong danh sách dự kiến lên tuyển U.23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 năm sau.

Các cầu thủ Học viện Nutifood ngoài ăn tập, thi đấu vẫn đảm bảo việc học văn hóa. Lứa cầu thủ tốt nghiệp lớp 12 (sinh năm 2003) được tuyển thẳng vào Trường đại học Sư phạm TDTT TP.HCM. Hiện Học viện Nutifood có 2 lứa cầu thủ gồm 22 người trong nhóm tuổi 2002 - 2003, 17 người trong nhóm tuổi 2004 - 2005.

Những năm qua, đội chủ yếu tuyển bổ sung cho các lứa này mà chưa tuyển sinh những lứa tuổi mới vì chưa ổn định cơ sở vật chất.

Ông Lê Nguyên Hòa cho biết dự kiến vào năm 2022 sẽ tuyển sinh khóa có lứa tuổi 2010 - 2011 nhằm tìm kiếm thêm các tài năng mới. Học viện Nutifood được đánh giá cao nhờ phương pháp huấn luyện theo giáo án của Học viện JMG (Pháp) mà HLV Graechen từng thành công với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường... Bên cạnh chuyên môn, các cầu thủ Học viện Nutifood JMG còn được chăm sóc dinh dưỡng, thể lực từ các chuyên gia giỏi đồng thời được giáo dục nhân cách, đào tạo văn hóa nghiêm túc chứ không hình thức.

Nhờ cách làm bài bản, khoa học và tâm huyết, Học viện Nutifood JMG hứa hẹn chắp cánh cho nhiều tài năng góp vào giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam tham dự Word Cup.

Danh hiệu chung cuộc

Vô địch: Học viện Nutifood

Hạng nhì: Hà Nội

Hạng ba: HAGL, PVF Hưng Yên

Giải Phong cách: Học viện Nutifood

Vua phá lưới: Nguyễn Quốc Việt (Học viện Nutifood, 4 bàn)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Quốc Việt (Học viện Nutifood)

Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Duy Dũng (Hà Nội)

Đội hình tiêu biểu: Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Xuân Minh (Học viện Nutifood), Nguyễn Duy Dũng, Đặng Văn Tới, Lê Xuân Tú (Hà Nội), Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến (PVF Hưng Yên).

Đến dự lễ bế mạc, dự khán và trao giải trận chung kết có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch VFF; ông Đỗ Văn Kiểm, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hưng Yên; ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF; nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức; nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên

Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Công ty TNHH LabHouse Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên Legend và các đơn vị: Tổng công ty Becamex IDC, Công ty thể thao Động Lực, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH nước giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam, Công ty cổ phần Topenlan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.