Cầu thủ tuyển Argentina: ‘Khi Messi tức giận, anh ấy rất nguy hiểm’

Giang Lao
Giang Lao
10/12/2022 09:42 GMT+7

Siêu sao Lionel Messi đã cho thấy một hình ảnh chưa từng thấy trước đây sau trận tuyển Argentina thắng Hà Lan 4-3 từ loạt sút luân lưu (hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính), khi tức giận và phản ứng dữ dội với đối thủ.

Ngoài việc chỉ trích trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Mateu Lahoz phá nát trận đấu với cơn mưa thẻ vàng (đến 17 thẻ) và tố cáo đã cho tuyển Hà Lan hưởng quả phạt dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 không chính xác, sau trận Messi còn phản ứng với HLV Louis van Gaal, mắng 1 cầu thủ Hà Lan “biến đi”.

Messi trừng mắt quát 1 cầu thủ tuyển Hà Lan "biến đi"

TyC Sports

Siêu sao Argentina cũng lao tới khu vực ban huấn luyện tuyển Hà Lan phản ứng HLV Louis van Gaal và cả trợ lý cựu danh thủ Edgar Davids

TyC Sports

Sự cố xảy ra khi Messi đang trả lời phỏng vấn kênh TyC Sports, nhưng bất ngờ dừng lại và trừng mắt quát lớn: “Nhìn cái gì, thằng ngốc? Đi đường đó và biến đi thằng ngốc”.

Bản tin World Cup 10.12: Sốc vì Brazil bị loại | Argentina của Messi vào bán kết

Không biết khi đó Messi đang mắng chửi ai, nhưng thái độ giận dữ của anh đã khiến người phỏng vấn là nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports bất ngờ.

Sau đó, trên mạng xã hội Twitter nhà báo này tiết lộ người đã bị siêu sao người Argentina la mắng chính là tiền đạo Wout Weghorst, người ghi cú đúp gỡ hòa 2-2 cho Hà Lan và có hành động gây ức chế cầu thủ Argentina trong loạt sút luân lưu.

Theo cầu thủ Leandro Paredes của tuyển Argentina: “Khi Messi tức giận, anh ấy rất nguy hiểm, và sẵn sàng phản ứng với bất cứ ai”.

Đây cũng là lý do ngay sau khi vừa kết thúc trận đấu, Messi đã lao tới khu vực ban huấn luyện tuyển Hà Lan và có lời qua tiếng lại với HLV Louis van Gaal cùng trợ lý Edgar Davids.

Các hình ảnh tức giận của Messi, theo tờ Marca, cho thấy một con người rất khác của danh thủ này, hoàn toàn khác với thái độ điềm đạm lâu nay. Có lẽ, sự bùng nổ của Messi với phía Hà Lan là xuất phát từ những phát biểu trước trận đấu khi chính HLV Louis van Gaal có ý coi thường anh, cho rằng: “Khi không có bóng thì anh ta không giúp ích gì cho tuyển Argentina”.

Ở trận tứ kết với Hà Lan, trước khi bị gỡ hòa 2-2, Messi đã góp 1 kiến tạo đẳng cấp cho Molina ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Argentina phút 35 và tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 phút 73.

Nhờ bàn thắng này, Messi đã cân bằng kỷ lục ghi 10 bàn tại World Cup với cựu danh thủ Gabriel Batistuta ở tuyển Argentina. Ngoài ra, tại World Cup 2022, Messi cũng đã gia nhập tốp đầu danh sách Vua phá lưới khi ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo thành bàn, chỉ xếp sau người đồng đội ở PSG là tiền đạo Kylian Mbappe (tuyển Pháp) hiện ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo thành bàn.

Tại bán kết, Messi và tuyển Argentina gặp Croatia lúc 2 giờ rạng sáng 14.12, và tiếp tục có cơ hội vượt qua kỷ lục của Gabriel Batistuta nếu anh lại ghi thêm bàn thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.