Cầu thủ Osasuna: ‘Siêu cúp Tây Ban Nha tạo ra để Barca và Real Madrid thi đấu’

Văn Trình
Văn Trình
12/01/2024 07:41 GMT+7

Sau trận thua 0-2 trước Barca ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, nhiều cầu thủ cũng như ban huấn luyện Osasuna tỏ ra bức xúc với các quyết định của trọng tài.

Trên sân Al Awwal, Barca tung ra đội hình mạnh nhất trận gặp Osasuna. Các học trò của HLV Xavi cũng tỏ ra áp đảo ở những thông số khi cầm bóng hơn 60%, dứt điểm 20 lần (7 cú sút đi trúng đích) và có thắng lợi 2-0. Robert Lewandowski và cầu thủ 16 tuổi Lamine Yamal là những người đã mang về niềm vui cho đội bóng xứ Catalan.

Cầu thủ Osasuna: ‘Siêu cúp Tây Ban Nha tạo ra để Barca và Real Madrid thi đấu’- Ảnh 1.

Robert Lewandowski ăn mừng sau khi mở tỷ số cho Barca

AFP

Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vừa vang lên, nhiều cầu thủ cũng như ban huấn luyện của Osasuna đã tiến đến trọng tài chính và phản ứng dữ dội. Họ bức xúc và tố tổ trọng tài đã thiên vị Barca, liên tục khiến Osasuna gặp bất lợi.

Đội trưởng của Osasuna lên tiếng: “Bất cứ khi nào chúng tôi gặp Barca, những quyết định bất lợi cũng sẽ được tạo ra. Nó như một vở kịch, mang đến sự thất vọng cho cầu thủ Osasuna. Chúng tôi cứ bị thổi phạt trong hiệp 1, nhiều cầu thủ cảm thấy rất bức xúc.

Toàn đội đã chơi tốt trong tổng thể trận đấu. Osasuna xứng đáng vào chung kết hơn, nhưng điều đó là không thể”.

Trong buổi phỏng vấn với kênh Marca, thủ môn của Osasuna, Sergio Herrera cũng tức giận: “Siêu cúp được tạo ra để Real Madrid và Barca thi đấu. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, nhưng trọng tài đã đưa ra những quyết định khiến toàn đội phải chết lặng. Dù kịch bản thế nào thì trận cuối cùng cũng chỉ có 2 đội bóng này xuất hiện mà thôi”.

Không chỉ các cầu thủ, Giám đốc của Osasuna - Fran Canal còn đòi “ăn thua đủ” với tổ trọng tài sau khi trận đấu kết thúc. Ông phàn nàn: “Rõ ràng ở bàn thua đầu tiên, các cầu thủ Osasuna đã bị phạm lỗi. Tuy nhiên, tổ trọng tài có 4 người lơ đi điều đó. Ngân sách của giải đấu đã nhân lên 5 lần, tổ trọng tài chắc có lẽ được hưởng lợi rất nhiều”.

Cầu thủ Osasuna: ‘Siêu cúp Tây Ban Nha tạo ra để Barca và Real Madrid thi đấu’- Ảnh 2.

Các cầu thủ Osasuna (áo đỏ) bức xúc với quyết định của trọng tài

AFP

Thắng lợi trước Osasuna đưa Barca đụng độ kình địch Real Madrid ở trận chung kết. Trận “siêu kinh điển” sẽ diễn ra vào rạng sáng 15.1 trên sân Al Awwal.

HLV Xavi hài lòng với màn trình diễn của các học trò và khẳng định toàn đội đã rất sẵn sàng để đối đầu với Real Madrid. Ông chia sẻ: “Chúng tôi có mặt trong trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Hy vọng đây sẽ là tiền đề để Barca thị uy sức mạnh ở trận đấu cuối cùng. Real Madrid đang chơi tốt, tôi đã thấy họ thi đấu rất hay trước Atletico Madrid. Tuy nhiên, cơ hội vẫn chia đều cho cả 2".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.