Cầu thủ Iceland vẫn chưa tin họ đã đánh bại tuyển Anh

28/06/2016 07:45 GMT+7

Dù bị tuyển Anh dẫn trước từ ngay phút thứ 3 nhưng tuyển Iceland đã tạo nên một màn lội ngược dòng khó tin để giành chiến thắng 2-1, chính thức giành vé vào tứ kết ngay lần đầu tham dự EURO.

Dường như chính các cầu thủ Iceland cũng chưa thể tin vào những gì mình đã làm được khi từ thủ thành Hannes Halldorsson đến hậu vệ Kari Arnason đều dùng những từ “không thể tin được”, “quá cảm xúc” hay “sốc” để nói về chiến thắng trước tuyển Anh.

Thủ môn Hannes Halldorsson, người đã chơi rất xuất sắc để giúp Iceland bảo toàn được lợi thế trong suốt trận đấu xúc động chia sẻ trên trang UEFA.com: “Thật khó để diễn tả về những gì vừa xảy ra. Tôi sẽ nhớ mãi trận đấu này, nó như một trang sử mới của bóng đá Iceland, thật quá khó tin”.  

Hậu vệ Kari Arnason thì tuyên bố đầy tự hào: “Chúng tôi đã khiến cả thế giới phải sốc. Nếu tiếp tục giữ được phong độ này thì Iceland có thể đánh bại mọi đối thủ. Chiến thắng này đã giúp đội bóng tin vào bản thân mình hơn. Chúng tôi biết rằng tuyển Anh sẽ cố gắng chiếm lấy thế trận để phủ đầu trước, thế nên Iceland quyết định phải khiến họ bất ngờ và giành quyền chủ động ngay từ đầu, nếu không thể làm điều đó chúng tôi sẽ sớm thua cuộc”.

Trong khi đó, người hùng của tuyển Iceland Ragnar Sigurdsson hào hứng chia sẻ: “Tôi không cảm thấy tuyển Anh đã tạo ra nhiều cơ hội. Trong khi chúng tôi tận dụng những tình huống đánh đầu thì họ chỉ tập trung sút xa. Tôi đã không hề cảm thấy căng thẳng cho đế những phút cuối cùng của hiệp 2”, trang web của UEFA dẫn lời cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu.

HLV Lagerback tỏ ra khiêm tốn Reuters

Dù vẫn đang rất vui sau chiến thắng lịch sử nhưng HLV Lars Lagerback vẫn tỏ ra rất khiêm tốn và gởi lời cảm ơn đến người bạn thân Roy Hodgson: “Đây là một chiến thắng tuyệt vời của tập thể. Chúng tôi đã đọc trận đấu và phòng thủ tốt. Các cầu thủ cũng hoàn thành tốt vai trò của mình, họ đã thật sự chơi với tất cả khả năng hiện có. Kết quả này có thể làm thay đổi cuộc sống của tất cả cầu thủ, những người xứng đáng nhận được những bản hợp đồng cao hơn hiện nay.

Bên cạnh đó tôi muốn nói rằng việc đưa đội bóng đến thành công như hôm nay là không hề dễ dàng. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng với hai HLV Roy Hodgson và Bob Houghton bởi nếu không có họ thì tôi cũng không thể có thành tích này”. 

Đồng HLV của Iceland là Heimir Hallgrímsson cũng rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên ông còn mong chờ “các cầu thủ sẽ thể hiện bản thân nhiều hơn như thế và trận đấu hay nhất của chúng tôi vẫn còn ở phía trước”. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.