Cầu thủ Dortmund chưa biết gì về tuyển Việt Nam

Minh Tân
Minh Tân
18/11/2022 21:43 GMT+7

Trong buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến báo chí Việt Nam, Malaysia và Singapore vào chiều nay 18.11, các cầu thủ của CLB Borussia Dortmund tỏ ra rất háo hức và muốn được sớm đến Việt Nam.

Tiền đạo người Hà Lan Doyell Malen bày tỏ: “Chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu gì cả. Có thể chúng tôi sẽ có một buổi họp toàn đội, cùng ngồi xem đối thủ của mình là ai và sẽ đưa ra phương án tối ưu”.

Doyell Malen sẽ cùng đội bóng tìm hiểu về tuyển Việt Nam

VFF

Dù tuyển Việt Nam chơi rất "lên chân" trong những năm gần đây, tuy nhiên việc phải đối đầu với những cầu thủ có thể hình cao to của châu Âu, dự đoán các trò HLV Park Hang-seo sẽ rất khó khăn. Cần biết thêm, Dortmund từng vô địch Champions League mùa 1996-1997 và đang là đương kim á quân giải Bundesliga (Đức). Đây có thể là cơ hội quý giá trong sự nghiệp của các cầu thủ Việt Nam khi được đối đầu với đội bóng ở đẳng cấp thế giới.

Tiền vệ Marco Reus (thứ 2 từ bên phải) được xem là tài năng "đen đủi" của nước Đức

VFF

Marco Reus chính là ngôi sao mà các tuyển thủ Việt Nam mong được đối đầu nhất trong trận đấu diễn ra vào ngày 30.11 sắp tới. Thoạt đầu, Marco Reus có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Đức dự World Cup 2022. Tuy nhiên, khi chốt đội hình đến Qatar, HLV Hansi Flick loại đã gạch tên anh vì lo ngại chấn thương của anh chưa lành hẳn. Ông Daniel Stolpe (người đại diện của CLB Dortmund) chia sẻ về tình trạng sức khỏe của tiền vệ 33 tuổi: “Marco Reus hiện tại vẫn đang gặp một chút vấn đề với mắt cá chân. Chúng tôi cũng không biết chính xác tình trạng hiện tại là như thế nào.

Theo kế hoạch, cậu ấy vẫn sẽ tham dự tour du đấu cùng chúng tôi, nhưng vẫn chưa biết liệu cậu ấy có thể tham dự trận đấu hay không. Chúng tôi biết rằng cậu ấy là một cầu thủ có sức hút như thế nào và tất cả đồng đội ở Dortmund cũng sẽ vui mừng khi cậu ấy có thể tham dự trận đấu. Có thể quyết định sẽ được đưa ra vào thứ hai (21.11)”.

Thủ môn Alexander Meyer rất háo hức đến Việt Nam

VFF

Trong khi đó, thủ môn Alexander Meyer tỏ ra rất háo hức khi được đến Việt Nam. Anh nói: “Tôi muốn thử tất cả các loại đồ ăn trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là dịp đặc biệt khi lần đầu tiên tôi đến Đông Nam Á. Toàn đội Dortmund cũng đang rất háo hức được trải nghiệm nền ẩm thực mới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.